MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Diogo Jota: "Tôi chưa cảm nhận được điều này ở Liverpool..."

    22:12 Thứ tư 02/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang có khởi đầu tốt trong màu áo đội chủ sân Anfield.

     

    Klopp phát biểu về Van Dijk

    Mùa hè 2020, Liverpool chi 35 triệu bảng chiêu mộ Diogo Jota từ Wolves. Bản hợp đồng này bất ngờ trở thành một trong những chữ ký thành công nhất của Jurgen Klopp tại Anfield. Dù chỉ vừa cập bến Lữ đoàn đỏ, Jota đã cho thấy bản thân phù hợp với lối chơi của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh và liên tục tỏa sáng, giúp The Kop vượt qua khó khăn.

    Dẫu vậy, Diogo Jota gần đây vẫn có những cảm xúc không trọn vẹn trong màu áo Liverpool. Dù đang là ngôi sao có phong độ rất tốt, được nhiều CĐV yêu mến The Kop tin tưởng và ca ngợi, nhưng cầu thủ sinh năm 1996 cho rằng thi đấu trong điều kiện không có khán giả đến sân vì đại dịch COVID-19 là một sự tiếc nuối lớn.

    Diogo Jota feels

    Jota tiếc nuối vì khán giả chưa thể đến sân.

    "Tôi nghĩ bóng đá mà không có người hâm mộ thật kỳ lạ.", Jota nói với The Athletic.

    "Rõ ràng, khi bạn chơi cho một câu lạc bộ như Liverpool, nơi có một trong những bầu không khí tốt nhất thế giới, bạn sẽ cảm thấy như thiếu một thứ gì đó. Tôi chưa cảm nhận được điều này ở Liverpool."

    "Chúng tôi có rất nhiều cuộc trò chuyện với các nhân viên và thậm chí với các cầu thủ về những điều chúng tôi thực sự thiếu vào lúc này."

    "Nhưng tôi hy vọng rằng tôi sẽ sớm có được nó. Bóng đá mà không có người hâm mộ thì chẳng là gì cả."

    Minh Trí | 21:42 02/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...