MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Điểm tin chiều 01/04: Mục tiêu của M.U sắp bay mất; Cúp Champions League sẽ về VN trong vài ngày tới

    16:54 Thứ sáu 01/04/2016

    Mục tiêu của M.U sắp bay mất; Cúp Champions League sẽ về VN trong vài ngày tới;... là những nội dung chính trong điểm tin chiều 01/04.

    (BongDa.com.vn) – Mục tiêu của M.U sắp bay mất; Cúp Champions League sẽ về VN trong vài ngày tới;… là những nội dung chính trong điểm tin chiều 01/04.

    Điểm tin chiều 01/04: Mục tiêu của M.U sắp bay mất; Cúp Champions League sẽ về VN trong vài ngày tới
    Lukaku đã sẵn sàng rời khỏi Everton. Ảnh: Internet.

    Mục tiêu của M.U sắp bay mất. Không phải Manchester United hay Chelsea, mới đây Mino Raiola, người đại diện của tiền đạo Romelu Lukaku đã tiết lộ thân chủ mình có thể đến Juventus. Raiola còn cho biết thêm tiền đạo người Bỉ có thể chuyển đến Real Madrid và Paris Saint-Germain.

    Pochettino gieo hy vọng cho M.U. Cụ thể, Pochettino cho rằng tất cả các đội bóng có mặt trong top 7 đều có khả năng tạo bất ngờ, thậm chí cả những đội không còn nhiều cơ may vô địch như Manchester United hay Southampton. Hiện tại ông đang cùng Spurs bay cao ở vị trí thứ 2 tại Ngoại hạng Anh.

    Buffon tiết lộ công việc sau khi treo găng. Thủ thành Gianluigi Buffon đã thừa nhận bản thân thích thú với công việc tuyển trạch viên sau khi giải nghệ ở tuổi 40. Trả lời báo giới, thủ 38 này chia sẻ: “Sau mùa giải này, tôi sẽ chơi bóng thêm 2 năm nữa trước khi quyết định giải nghệ. Tôi không muốn chơi bóng sau khi đã vượt ngưỡng 40.”

    Barca gặp khó vụ Marquinhos. Theo cây viết Carlos Carpio của Marca, BLĐ Real Madrid đang coi trung vệ 21 tuổi người Brazil là phương án số 1 để nâng cấp hàng phòng ngự của CLB, và cũng có thể là phương án thay thế cho Pepe – người sẽ 34 tuổi vào mùa giải kế tiếp. Cầu thủ này đã nằm trong tầm ngắm của Barca từ lâu nhưng giờ lại bị Real cản đường và thái độ không muốn thương lượng của đội bóng nước Pháp.

    Ibrahimovic là cầu thủ chuyển nhượng tự do tốt nhất Hè này. Hè này, rất nhiều cầu thủ đẳng cấp sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Nghĩa là những CLB sỡ hữu họ sẽ không phải tốn một xu để ngồi vào bàn đàm phán với CLB chủ quản hiện tại. Trong danh sách này có những cái tên sừng sỏ như Ibrahimovic, Carrick, Veloso, Ben Arfa, David Villa.

    Ronaldo hít khói Messi trong những trận siêu kinh điển. 10 năm qua tính từ mùa giải 2005-2006, Messi vẫn vô đối về số bàn thắng ghi được trong những trận cầu Siêu kinh điển tại La Liga. Anh hiện có 14 bàn và gấp đôi số bàn thắng của Ronaldo.

    Liverpool thiệt hại trước đại chiến với Spurs. Một tin không vui cho các CĐV Liverpool và cá nhân HLV Jurgen Klopp, khi một trong những cầu thủ có phong độ cao nhất của CLB trong thời gian qua đã dính chấn thương. Theo tờ Liverpool Echo, tiền vệ Roberto Firmino nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trong trận gặp Tottenham Hotspur vào ngày mai, do chấn thương mà anh gặp phải vài tuần trước, đúng vào thời điểm khi anh chuẩn bị được gọi lên ĐTQG Brazil.

    Người cũ M.U dọn đường sang Ý. Tiền vệ Luis Nani thừa nhận sẽ xem xét khả năng gia nhập Inter nếu nhận được cái gật đầu của đội bóng chủ quản Fenerbahce.

    K+ rút khỏi VNPayTV. Trong công văn mới nhất gửi Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN (VNPayTV), Cty Truyền hình số vệ tinh K+ (VSTV) đã giải thích lý do rút khỏi ban đàm phán mua bản quyền Premier League 2016-2019. Công văn của VSTV gửi VNPayTV có đoạn viết: “VSTV đã kiên nhẫn chờ đợi hơn 5 tháng với rất nhiều công văn đề xuất gửi tới hiệp hội để thực hiện chủ trương đã đề ra. Và tới thời điểm này, với tiến độ chuẩn bị đàm phán như hiệp hội đã đề xuất (Công văn mới nhất của hiệp hội ngày 28/03/2016 vẫn chỉ là đề nghị các đơn vị nêu sáng kiến) thì chúng tôi xin phép không chờ thêm nữa vì chúng tôi hiểu rõ là Quý hiệp hội không thể chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và thiệt hại cho doanh nghiệp và người hâm mộ do chậm trễ hoặc không mua được Ngoại hạng Anh.”

    Cúp Champions League sẽ về VN trong vài ngày tới. Chiếc cúp bạc danh giá Champions League sẽ đến với NHM Việt Nam bắt đầu từ ngày 8/4 tới và lần lượt đi qua 4 thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội với sự đồng hành của huyền thoại CLB Barcelona – Carles Puyol. Bên cạnh đó cũng có sự góp mặt của cựu danh thủ Ruud Gullit.

    Hoàng Tâm - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...