MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/09: Indonesia chốt quân số đấu Việt Nam, VFF khuyến cáo CĐV Malaysia

    22:07 Thứ sáu 27/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam thua đàn em U22 trên chấm luân lưu; Indonesia chốt quân số đấu Việt Nam; VFF khuyến cáo CĐV Malaysia trước trận Việt Nam,...sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 27/09.

    Indonesia chốt quân số đấu Việt Nam

    LĐBĐ Indonesia lên tiếng về tương lai của cựu HLV Long An trước trận gặp ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    ĐT Indonesia chốt quân sớm chuẩn bị đấu với ĐT Việt Nam. 

    HLV Simon McMenemy vừa công bố danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Indonesia tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 trong tháng 10. Cụ thể, Indonesia sẽ có chuyến làm khách trên sân của UAE vào ngày 10/10 và sau đó tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Bung Karno vào ngày 15/10. Indonesia đã triệu tập thêm 4 cầu thủ mới gồm thủ môn Wawan Hendrawan của Bali United, tiền vệ Wawan Febrianto từ Tira Persikabo, tiền đạo Dendi Santoso của Arema FC và tiền đạo Lerby Eliandry từ Borneo FC. Các cầu thủ sẽ tập trung tại Jakarta vào ngày 1/10 và bay đến UAE vào ngày hôm sau, nơi họ sẽ có hơn 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà UAE.

    ĐT Việt Nam thua đàn em U22 trên chấm luân lưu

    Buổi đấu tập diễn ra trong 2 hiệp đấu, mỗi hiệp kéo dài 40 phút. Tất cả các cầu thủ trong danh sách triệu tập đều được đưa vào sân thi đấu (mỗi hiệp 1 đội hình). Ở hiệp đấu đầu tiên, bên phía ĐTQG, HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho những cầu thủ ít có dịp thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam. Ở bên kia chiến tuyến, U22 Việt Nam có sự góp mặt của những cái tên như: Việt Anh, Ngọc Bảo, Văn Trung, Đình Mạnh, Tuấn Hải… Thế trận diễn ra cân bằng với sự chặt chẽ và hai hiệp kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Trong 10 quả sút đầu tiên, U22 Việt Nam đều thực hiện thành công, trong khi đó Lương Xuân Trường phía ĐTQG lại sút hỏng. Tỷ số luân lưu chung cuộc là 4-5 nghiêng về phía U22 Việt Nam.

    HLV Marc Brys lại gạt Công Phượng khỏi giải VĐQG Bỉ

    HLV Marc Brys đã công bố danh sách đăng ký thi đấu của CLB Sint-Truiden trong cuộc tiếp đón Genk ở vòng 9 giải VĐQG Bỉ, diễn ra vào lúc 1h30 ngày 29/9. Thêm một lần nữa, Công Phượng lại vắng mặt. Sau gần 3 tháng chuyển sang thi đấu cho CLB Sint-Truiden, Công Phượng mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 20 phút, trong trận đấu ở vòng 2 gặp đối thủ Club Brugge. Đó là thời điểm sự góp mặt của Công Phượng không mang nhiều ý nghĩa, khi Sint-Truiden đã để thua với tỷ số 0-4. Chuyên gia bóng đá Bỉ, Maarten Elst đã khuyên Công Phượng nên rời khỏi Sint Truiden: "Cơ hội ra sân của anh ấy đang ít dần. Công Phượng đối mặt nguy cơ không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của đội nhà nếu các cầu thủ khác bình phục chấn thương. Tôi lo anh ấy có thể trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Nếu còn sáng suốt, Công Phượng nên rời Sint-Truiden.”

    U18 HAGL để lại dấu ấn ở châu Âu

    U18 HAGL đã trở lại với trận hòa 1-1 trước đối thủ U17 Excelsior R'dam. Người ghi bàn cho đội bóng phố Núi là Phan Nhật Thanh Long. Đây là trận đấu thứ 6 của thầy trò Guillaume Graechen trong chuyến du đấu của HAGL tại Hà Lan. Chuyến đi này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa HAGL và Feyenoord hồi tháng 3 vừa qua. HAGL đã thắng 4 trận liên tiếp trước khi thất bại trước Feyenoord. Đó cũng là trận đấu mà U18 HAGL chơi sòng phẳng nhưng không tận dụng được các cơ hội, trong khi hàng thủ lỏng lẻo khiến họ nhận 4 bàn thua. HAGL sẽ còn chơi 1 trận nữa trước khi về nước ngày 2/10.

    VFF khuyến cáo CĐV Malaysia trước trận Việt Nam

     Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã khuyến cáo người hâm mộ Malaysia, sang Việt Nam cổ vũ cho ĐT Malaysia trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình trước ĐT Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2020 ngày 10/10 không tổ chức đi cổ động trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn. Thông báo này nằm trong kế hoạch đảm bảo an ninh của trận đấu trong buổi làm việc giữa LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Malaysia (FAM) mới đây. VFF cũng tiến hành bố trí cổng riêng cho các CĐV đội khách. Bên cạnh đó, đội cổ vũ của các "chú hổ" được đề nghị có mặt trước giờ thi đấu 200 phút (hơn 3 tiếng) để BTC có thể kiểm soát an ninh, các vật dụng mang theo khi cổ vũ. Về phía Công an thành phố Hà Nội cũng đã đề nghị FAM cung cấp đầu mối người đại diện Hội CĐV để có sự hỗ trợ, hướng dẫn trước thềm trận đấu và sẽ có phương án đảm bảo an toàn cho các CĐV Malaysia.

    Phương Nam | 22:05 27/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...