MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/10: 3 cầu thủ ĐT Việt Nam được tiến cử cho J-League

    17:53 Thứ tư 17/10/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông Nhật Bản tiến cử Quang Hải, Văn Hậu cho các CLB tại J-League; HLV Park Hang-seo nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất; Lương Xuân Trường nói gì khi sắp được chạm trán đồng đội ở Hàn Quốc?... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/10.

    Truyền thông Nhật Bản tiến cử Quang Hải, Văn Hậu cho các CLB tại J-League

    Mới đây một tờ báo của Nhật Bản đã lựa chọn Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu vào danh sách các tài năng trẻ châu Á mà các CLB ở J-League không nên bỏ lỡ. Cụ thể, tờ Footballchannel phiên bản Nhật Bản đã công bố danh sách tám tài năng trẻ của châu Á nên được các CLB ở J-League 1 chiêu mộ ngay trong kì chuyển nhượng sắp tới.

    Đáng chú ý, trong danh sách này có tên bộ ba tuyển thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam bao gồm Quang Hải, Đức Chinh và Văn Hậu. Theo đó, về trường hợp của Quang Hải, tờ Footballchannel nhận định “ông vua các giải trẻ” của bóng đá Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ cực lớn trong thời gian gần đây.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/10: 3 cầu thủ ĐT Việt Nam được tiến cử cho J-League - Bóng Đá

     Quang Hải, Đức Chinh được tiến cử sang J-League.

    HLV Park Hang-seo nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất

    HLV Park Hang-seo cũng chia sẻ về lý do chọn Hàn Quốc để tập huấn: "Ở đây (quê nhà) tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ LĐBĐ Hàn Quốc. Tôi cũng dễ dàng tìm được sân tập và đội để đấu tập.

    Trở về nhà, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để mang kết quả tốt nhất về cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/10: 3 cầu thủ ĐT Việt Nam được tiến cử cho J-League - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo muốn đạt kết quả tốt nhất.

    Lương Xuân Trường nói gì khi sắp được chạm trán đồng đội ở Hàn Quốc?

    Trong chuyến tập huấn lần này, ĐT Việt Nam sẽ có dịp chạm trán Incheon United, đội bóng cũ của Xuân Trường. Vì vậy, cầu thủ thuộc biên chế HAGL không giấu được sự háo hức. Anh nói: "Thật vui vì được trở lại đất nước Hàn Quốc. Trong quãng thời gian thi đấu ở đây, tôi đã nhận được nhiều sự động viên từ các bạn.

    Tôi rất háo hức được đối đầu với các đồng đội cũ trong màu áo Incheon United, giờ tôi và họ đã là đối thủ của nhau.

    AFF Cup 2018 là giải đấu rất quan trọng với bản thân tôi. Tại Asiad, phong độ của tôi không tốt vì vấn đề sức khỏe và tôi hy vọng sẽ cải thiện nó ở giải đấu tới."

    U19 Việt Nam chuẩn bị chốt danh sách dự VCK châu Á

    Ngày mai (18/10), tại cuộc họp kỹ thuật trước khi bước vào giải đấu, sẽ chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á 2019. Trước đó, sáng 16/10, U19 Việt Nam đã di chuyển sang khách sạn Harris tại Bekasi, nơi đóng quân chính thức trong thời gian thi đấu các trận vòng bảng VCK U19 châu Á 2018.

    Đội cũng đã chốt danh sách lần 1 với sự chia tay của 2 cầu thủ. 2 cầu thủ phải nói lời chia tay với U19 Việt Nam gồm Phạm Văn Luân và Nguyễn Hoàng Duy. Và theo điều lệ, sau buổi họp kỹ thuật ngày mai, U19 Việt Nam sẽ phải chia tay thêm 1 cầu thủ nữa để đảm bảo số lượng 23 cầu thủ chính thức tham dự VCK U19 châu Á 2019.

    Nhiều cầu thủ Cần Thơ sợ bị 'xù' tiền lương, lót tay

    Một cầu thủ của CLB Cần Thơ cho biết: “Tôi không biết có nhận được tiền nợ hay không. Chúng tôi chỉ mới nhận tiền lót tay trước trận đấu với Nam Định nhưng chưa đủ. Lãnh đạo CLB cho biết đến ngày 15/10 sẽ nhận đủ tiền nợ lót tay. Thế nhưng, tôi liên lạc với lãnh đạo đội bóng thì không nghe máy, trong khi thời gian mà CLB hẹn đã quá hai ngày”.

    Tịnh Đế | 17:30 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...