MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/01: Đây kịch bản đưa Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

    08:15 Thứ năm 17/01/2019

    BongDa.com.vn Quang Hải chờ điều tuyệt vời đến với ĐT Việt Nam; Kịch bản đưa ĐT Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup 2019; HAGL ký hợp đồng với cựu thủ môn U19 Hà Lan,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/01.

    Kịch bản đưa ĐT Việt Nam vào vòng 1/8 Asian Cup 2019

     - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam đang có nhiều cơ hội để vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 sau khi đánh bại Yemen 2-0. 

    Cục diện bảng xếp hạng những đội đứng thứ 3 sau khi lượt trận cuối hai bảng C và D kết thúc, tuyển Việt Nam tạm thời đứng thứ 3 khi có 3 điểm cùng hiệu số -1, xếp sau Bahrain (4 điểm, đã chắc chắn vào vòng 1/8) và Kyrgyzstan (3 điểm, hiệu số 0), Palestine đã tụt xuống vị trí thứ 4 với 2 điểm có được. ĐT Bahrain đã chắc chắn có vé vớt vòng knock-out. Kyrgyzstan (3 điểm, hiệu số 0) cũng đã giành quyền đi tiếp. Lúc này, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn phải chờ kết quả của hai trận đấu ở bảng E và F là Lebanon vs Triều Tiên, Oman vs Turkmenistan để so sánh điểm và hiệu số.

    Hiện tại, Oman và Lebanon đứng ở vị trí thứ 3 bảng E, F lần lượt có hiệu số bàn thắng bại là -2 và -4. Nếu có một trong hai trận đấu trên kết thúc với một tỷ số hòa, đội tuyển Việt Nam sẽ đoạt vé vào vòng 1/8. Trường hợp Oman thắng Turkmenistan với cách biệt 2 bàn đồng thời Lebanon vượt qua Triều Tiên với cách biệt 4 bàn trở lên thì tuyển Việt Nam sẽ bị loại. nếu các chỉ số như điểm, hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng đều bằng nhau, các đội xếp thứ 3 sẽ phải phân định thứ tự qua chỉ số fair-play (thẻ phạt).

    Quang Hải chờ điều tuyệt vời đến với ĐT Việt Nam

    Chia sẻ cảm xúc của mình về bàn thắng vào lưới quả ĐT Yemen, Quang Hải nói: "Tôi nghĩ bàn thắng đó đã giúp giải toả áp lực cho cả đội. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì đã chiến đấu, để tôi có được cơ hội như thế.” Như vậy, Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ biết được số phận của mình sau lượt trận cuối cùng ở bảng E và F diễn ra ngày 17/1. Trong số đó, đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Lebanon và Oman, Turkmenistan. "Chưa biết kết quả thế nào, nhưng chúng tôi đã chiến đấu hết mình. Ngày mai chúng tôi sẽ theo dõi các trận đấu của các đối thủ. Còn một tia hy vọng chúng tôi cũng chờ đợi,” Quang Hải hy vọng điều tốt đẹp đến với ĐT Việt Nam.

    HAGL ký hợp đồng với cựu thủ môn U19 Hà Lan

    HAGL đã chính thức có bản hợp đồng ngoại binh đầu tiên ở mùa giải 2019. Theo đó, thủ môn Wieger Sietsma, người từng khoác áo U19 Hà Lan, sẽ đầu quân cho đội bóng phố Núi. Theo hồ sơ, Sietsma sinh năm 1995, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của FC Groningen. Sau đó anh chuyển qua khoác áo SC Heerenveen và được đăng kí tham dự giải VĐQG Hà Lan, nhưng chưa một lần ra sân chính thức. Thủ thành này từng được triệu tập khoác áo đội tuyển U19 Hà Lan năm 2013. Trước khi gia nhập HAGL, Wieger Sietsma khoác áo CLB Milton Keynes Dons tại giải hạng 4 của Anh (League Two). 

    Á quân V-League, Thanh Hóa thất bại ở giải giao hữu Thiên Long Cup 2019

    Đội gặp nhiều tổn thất trước thềm V-League 2019, đương kim Á quân Thanh Hóa báo hiệu sẽ rất khó khăn trong mùa bóng năm nay. Thất bại 0-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN có vẻ là lời cảnh tỉnh đội bóng xứ Thanh. Ở lượt trận khai màn thử thách của Á quân V-League Thanh Hóa là đội hạng Ba mùa trước Sanna Khánh Hòa BVN. Trong hiệp 1, đội bóng xứ Thanh áp đảo hoàn toàn thế trận nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ không thể có được bàn thắng nào vào lưới đối thủ. Sang hiệp 2, Thanh Hóa thay gần như toàn bộ đội hình để thử nghiệm các vị trí. Và điều đó ảnh hưởng lớn đến thế trận của họ. Sanna Khánh Hòa BVN tận dụng điều đó để có được 2 bàn thắng do công của Đình Lợi và Trùm Tỉnh. Đội bóng miền Trung bảo toàn được chiến thắng chung cuộc 2-0 sau khi kết thúc 90 phút.

    Phương Nam | 08:15 17/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...