MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/09: Hàng loạt "sao" trẻ U23 Việt Nam hết cửa dự SEA Games 30

    09:24 Thứ tư 12/09/2018

    BongDa.com.vn VFF đề xuất U22 Việt Nam dự SEA Games 30; Quang Hải, Văn Quyết sáng cửa giành Quả bóng vàng 2018; Đỗ Merlo chia tay SHB Đà Nẵng vì bệnh tim tái phát... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/09.

    VFF đề xuất U22 Việt Nam dự SEA Games 30

    Tại SEA Games 29, lứa tuổi quy định tham dự môn bóng đá nam là U22 nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, với sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia. Trong cuộc họp mới đây của AFF, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đề xuất tiếp tục giữ nguyên độ tuổi U22 cho bóng đá nam

    Ông Trần Quốc Tuấn phân tích trong năm 2019, các đội tuyển U22 ở khu vực sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3/2019. Đặc biệt, VCK U23 châu Á 2020 sẽ chọn ra các đại diện tham dự Olympic Tokyo 2020.

    Đề xuất từ phía đại diện VFF nhận được sự đồng thuận cao của các thành viên tham dự cuộc họp. Vì vậy, nhiều khả năng môn bóng đá nam tại SEA Games 30 sẽ tiếp tục duy trì độ tuổi U22.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/09: Hàng loạt

     Văn Toàn, Văn Thanh hết cửa dự SEA Games 30.

    Quang Hải, Văn Quyết sáng cửa giành Quả bóng vàng 2018

    Hôm nay 11/09, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018. Theo công bố từ ban tổ chức, dự kiến giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2018 tiến hành cuộc bầu chọn vào trung tuần tháng 12/2018

    Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Qủa bóng vàng 2018, tuy nhiên đội trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Văn Quyết cũng rất sáng cửa cho danh hiệu cao quý này.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/09: Hàng loạt

     Quang Hải sáng giá nhất cho danh hiệu quả bóng vàng 2018.

    Đỗ Merlo chia tay SHB Đà Nẵng vì bệnh tim tái phát

    Trước chuyến hành quân ra Vinh để làm khách trước SLNA tại vòng 22, tiền đạo Đỗ Merlo đã chủ động đề bạt nguyện vọng xin thanh lý hợp đồng với đội bóng sông Hàn khi cảm thấy không đủ thể trạng, thể lực để tiếp tục đồng hành cùng đồng đội ở mùa giải năm nay.

    Trao đổi với BongDa.com.vn, ông Bùi Xuân Hòa - Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng cho biết: "Trước trận đấu với XSKT Cần Thơ diễn ra, Merlo đã đề đạt nguyện vọng được ra đi bởi bệnh tim của cậu ấy bị tái phát. CLB chủ động đề nghị đưa cậu ấy đi khám nếu cảm thấy không ổn, nhưng Merlo đã quyết định xin thanh lý hợp đồng sớm. Đây thực sự là điều đáng tiếc với SHB Đà Nẵng."

    Trận ĐT Việt Nam gặp Campuchia sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy

    AFF nhất trí đề xuất của Việt Nam về việc chuyển địa điểm thi đấu trận gặp Campuchia ngày 24/11 về SVĐ Hàng Đẫy, vì thời điểm này sân Mỹ Đình đang khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc.

    Như vậy, theo kết quả nội dung cuộc họp, phía AFF nhất trí thông qua đề xuất của Việt Nam về việc chuyển địa điểm thi đấu trận gặp Campuchia ngày 24/11 về SVĐ Hàng Đẫy, do thời điểm này trùng với sự kiện khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc tại SVĐQG Mỹ Đình.

    Hải Phương Nam ĐHGĐ khẳng định sức mạnh

    Với chiến thắng 5-0 trước Kim Toàn Đà Nẵng ở loạt trận diễn ra chiều nay, Hải Phương Nam ĐHGĐ đã củng cố vị trí đầu bảng với 29 điểm, hơn đội đang bám đuổi là Thái Sơn Nam 3 điểm sau 11 vòng đấu.

    Ở trận đấu đáng chú ý khác diễn ra trong ngày thi đấu hôm nay, Thái Sơn Nam đã phải khá vất vả mới có thể vượt qua Tân Hiệp Hưng với tỉ số 1-0. Trong khi đó, Thái Sơn Bắc nhận thất bại thứ hai liên tiếp khi để thua Sài Gòn FC với tỉ số 2-3. Nếu như hiệp 1 là cuộc chơi của Sài Gòn FC, với các bàn thắng lần lượt được ghi bởi Hoàng Nam, Nhất Hội và Hữu Thắng thì hiệp 2 là nỗ lực đuổi điểm của Thái Sơn Bắc, để rút ngắn tỉ số còn 2-3. Tuy nhiên, nỗ lực chơi power-play của các cầu thủ miền Bắc không thể đảo ngược được tình thế.

    Tịnh Đế | 08:45 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...