MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/01: Báo Hàn "nể phục" U23 Việt Nam

    10:02 Thứ sáu 12/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi U23 Việt Nam; Hơn 100 CĐV tiếp sức cho U23 Việt Nam;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/01.

     Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi U23 Việt Nam hết lời

     - Bóng Đá

     Truyền thông Hàn Quốc bất ngờ trước sức mạnh của U23 Việt Nam.

    Truyền thông Hàn Quốc đánh giá đội U23 nước này đã không thể hiện bộ mặt thuyết phục trong phần lớn thời gian của trận đấu. Cây bút Jung Ji-hoon của Inter Football chia sẻ: “Hàn Quốc là quyền lực của bảng đấu nhưng sức mạnh của U23 Việt Nam, được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo là không thể tin được. Với đội hình 3-4-3, họ đã phản công mạnh mẽ nhắm vào sau lưng hàng thủ của Hàn Quốc. Cuối cùng họ đã ghi bàn trước với cú sút của Quang Hải. Đó thật sự là điều bất ngờ.

    U23 Việt Nam chỉ gặp đôi chút khó khăn ở đầu trận và họ đã thích ứng rất nhanh theo thời gian. Họ thật sự là thách thức lớn cho Hàn Quốc khi tấn công đến tận những phút cuối cùng.”

    HLV Park Hang-seo vẫn “chê” học trò thiếu tự tin

    Mặc dù màn trình diễn của U23 Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen từ các chuyên gia, nhưng dường như HLV Park Hang-seo vẫn chưa hài lòng về điểm yếu tâm lý của các học trò: “Đây là trận đấu đầu tiên nên các cầu thủ dường như thiếu sự tự tin, nếu không tôi nghĩ U23 Việt Nam còn có thể chơi tốt hơn nữa. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi giữ được sự cân bằng, rất tiếc các tiền đạo không chơi được như những gì chúng tôi đã tập luyện.

    Chúng tôi ghi bàn trước nhưng sau đó lại để thua 2 bàn. Cả 2 bàn thua đều do các cầu thủ U23 Việt Nam mắc sai lầm. Hôm nay, chúng tôi đã có thể tạo nên điều gì đó đặc biệt, rất tiếc chúng tôi đã thua U23 Hàn Quốc.”

    HLV U23 Thái Lan mơ đánh bại người Nhật lần thứ hai

    Sau trận thua 0-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên trong trận ra quân, đoàn quân của HLV Jankovic bị đẩy vào thế chân tường khi buộc phải giành ít nhất 1 điểm trước U23 Nhật Bản ở lượt trận tiếp theo nếu không muốn về nước sớm. “U23 Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất trong bảng đấu của chúng tôi nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi từng đánh bại họ ở Buriram. Hy vọng điều đó sẽ lặp lại”, chiến lược gia gốc Serbia bày tỏ.

    CĐV tiếp sức cho U23 Việt Nam bất chấp cái lạnh thấu xương

    Theo thông tin từ Trung Quốc, đã có khoảng 100 CĐV vượt quãng đường gần 100km từ Thượng Hải đến Côn Sơn để cổ vũ cho U23 Việt Nam bất chấp cái lạnh thấu xương. Phần lớn trong số họ là những du học sinh Việt Nam tại Thượng Hải. Những bạn trẻ này đã lập hẳn một đội và thuê xe tới Côn Sơn cổ vũ cho đội U23 Việt Nam.

    Trong trận đấu, các cổ động viên Việt Nam luôn là những người ồn ào nhất trên sân và liên tục hô vang tên các cầu thủ để cổ vũ đội nhà. Khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ra cúi đầu cảm ơn các cổ động viên nhà. Đáp lại, gần 100 cổ động viên Việt Nam đến từ Thượng Hải đã động viên các cầu thủ rằng "Không sao cả, mới chỉ thua trận đầu. Chúng ta vẫn còn hai trận nữa." 

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 09:10 12/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...