(BongDa.com.vn) – Diego Costa đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng ở giải Ngoại hạng Anh kể từ khi chuyển tới Chelsea từ Atletico Madrid mùa hè 2014. Tuy nhiên đã có nhiều ý kiến trái chiều về anh sau chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Arsenal.
Diego Costa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Gabriel, bước ngoặt quan trọng của trận đấu. Những tranh chấp của anh với Koscielny cũng là chủ đề bàn tán của người hâm mộ lẫn giới truyền thông sau khi trận đấu kết thúc.
Sự có mặt của Costa trên sân khiến các cầu thủ Arsenal phải cẩn trọng hơn rất nhiều khi đối mặt. Họ không biết rằng anh sẽ thi đấu thực sự hay là lại tung ra những tiểu xảo nào khác. Đòn tâm lí này bỗng trở nên hiệu quả trong một ngày điên rồ ở Stamford Bridge. Mourinho khen ngợi Costa là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tinh thần và phong độ của anh được huấn luyện viên người Bồ ví như chiến binh.
Trong khi đó Wenger lại lên án cầu thủ 26 tuổi vì bằng cách nào đó thoát khỏi hình phạt nặng sau những va chạm của anh với cầu thủ Arsenal. Đây không phải là lần đầu tiên Diego Costa trở thành tâm điểm của vấn đề. Vậy đâu là điều khiến cầu thủ người Tây Ban Nha này là hình mẫu của sự tranh cãi?
Diego Costa vẫn rất quan trọng với Chelsea
Costa có vẻ bắt nhịp chậm hơn so với mùa giải trước, nhưng tầm quan trọng của anh vẫn là rất lớn với khả năng gây áp lực và luôn là mối đe dọa với hàng thủ chưa bao giờ được đánh giá cao của Arsenal. Những chỉ số cũng không cho thấy rằng Costa có những đóng góp giống như năm ngoái.
Sau 6 trận đấu ở giải ngoại hạng mùa trước anh ghi 8 bàn thắng giúp Chelsea thẳng tiến tới chức vô địch vào cuối mùa. Mùa giải này Costa chỉ có 1 bàn và 8 cú sút trúng đích so với con số 18 của mùa trước. Và kể cả khi Chelsea đối mặt với những khó khăn ở giải quốc nội, Mourinho vẫn tin tưởng đưa cho Diego Costa trọng trách người lĩnh xướng hàng công, dù anh không ít lần đã vượt quá khỏi những giới hạn của mình.
Mourinho tất nhiên có một chút mỉa mai khi phát biểu rằng Diego Costa là cầu thủ xuât sắc nhất trận đấu với Arsenal, màn gây hấn của anh với đối thủ khiến Arsenal thi đấu thiếu người và dễ dàng chịu sự áp đặt về lối chơi của Chelsea. Anh rõ ràng là người thay đổi cục diện thế trận, nhưng còn xuất sắc nhất thì không.
Tin tốt lành duy nhất cho Chelsea về lối chơi của Costa là anh đã thi đấu mà không gặp trở ngại về chấn thương gân khoeo đeo đẳng từ Atletico cho đến Chelsea.
Mourinho giờ đây hi vọng rằng ngoài những tiểu xảo “cần thiết” thì Costa cũng sẽ cải thiện được phong độ ghi bàn của mình, đó là điều mà Chelsea rất cần lúc này
Wenger không hề giấu diếm những chỉ trích về thái độ của Costa. Những cầu thủ tiểu xảo như Costa không dễ để đối đầu và họ biết cách để “lách luật”. Ngay khi bước vào trận đấu Costa đã có những hành vi không đẹp và đỉnh điểm là khi anh vung tay vào mặt của Koscielny bên phía Arsenal, rồi đẩy anh này xuống đất.
Bằng cách nào đó Costa chỉ bị phạt thẻ vàng, và cơn giận dữ của Wenger là hoàn toàn dễ hiểu, ông lại thua Mourinho trong 1 trận đấu ở giải ngoại hạng Anh nữa…
Diego Costa từng dính vào nhiều rắc rối kiểu như vậy mùa giải trước. Đầu tiên là với thủ thành Tim Howard của Everton, sau đó là Emre Can của Liverpool trong trận bán kết cúp Liên đoàn… Anh không cho thấy một dấu hiệu gì về việc sẽ ngừng gây rối, và Mourinho cũng không tỏ thái độ về vấn đề này. Huấn luyện viên này chỉ đơn giản tập trung vào kết quả của trận đấu, và Costa lại thường xuyên đem tới kết quả tốt cho ông.
Kể từ khi gia nhập Chelsea, Costa đã nhận 10 thẻ vàng và chưa lần nào bị đuổi khỏi sân sau 44 trận. Wenger đã than phiền rất nhiều về việc đội bóng của ông đã bị đối xử bất công và rất có thể Liên đoàn bóng đá Anh sẽ vào cuộc để đưa ra 1 hình phạt cho hành vi của Costa
Mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn cho Diego Costa?
Wenger tin vào điều đó, và có lẽ ngoài Mourinho huấn luyện viên nào ở giải Ngoại hạng Anh cũng sẽ đồng ý với Wenger. Costa luôn tiếp cận trận đấu với sự dũng mãnh và sẵn sàng va chạm. Mourinho thích kiểu chơi như vậy nhưng ông không thể làm ngơ với việc cầu thủ của mình càng ngày càng vướng vào nhiều rắc rối, hành vi trong trận gặp Arsenal là 1 ví dụ điển hình. Costa gây hấn với Gabriel, cầu thủ người Brazil hiểu anh đang đối mặt với 1 đối thủ rất nhiều tiểu xảo nhưng cuối cùng vẫn vướng vào cái bẫy đó.
Wenger phát biểu rằng Diego Costa là “một kẻ tội phạm hàng loạt”. Tất nhiên lời lẽ nghe có vẻ nặng nề nhưng phần nào diễn tả được những lần đi quá giới hạn của Diego Costa. Tình hình càng căng thẳng hơn khi những điều luật ngày càng khắt khe cho những tình huống xấu chơi của cầu thủ.
Không loại trừ khả năng Costa vẫn sẽ có những chiêu bài mới cho trận đấu tới gặp Newcastle, và tất nhiên huấn luyện viên Steve McLaren sẽ yêu cầu trọng tài phải theo sát từng diễn biến của trận đấu
Costa đã gặp may trong trận đấu với Arsenal, nhưng không biết tới khi nào sự may mắn đó sẽ hết với anh.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam