(BongDa.com.vn) – Vài ngày trước, tờ Bild loan tin Bayern Munich muốn dùng Thomas Muller và Arjen Robben để đổi lý chữ ký ngôi sao Angel di Maria của Manchester United. Sự thật đằng sau phi vụ này như thế nào, tờ Independent vừa rút ra được kết luận khiến không ít người bất ngờ.
Phi vụ này có phần hơi kỳ dị, nhưng vẫn có những chi tiết hợp lý. Gần đây, Pep Guardiola, HLV của Bayern Munich, có đề cập đến Di Maria khi đánh giá về màn trình diễn của cầu thủ này. Ngoài ra, báo chí cũng cho biết gã khổng lồ nước Đức muốn có chữ ký Di Maria để thay cho Frank Ribery. Đó là nguồn tin từ các phóng viên thực thụ.
Ở chiều hướng ngược lai, Manchester United cũng từng bày tỏ sự quan tâm đến Thomas Muller và HLV Louis van Gaal có thời điểm khuyên Arjen Robben cập bến sân Old Trafford cùng ông vào hè năm ngoái. Tổng hợp những dữ kiện đó, người ta thấy phi vụ dùng Muller và Robben để đổi lấy Di Maria hoàn toàn có cơ sở và mang đến lợi tích cho đôi bên.
Nhưng hoá ra, câu chuyện ly kỳ trên lại không như những gì logic như vậy. Đầu tiên, tin đồn chuyển nhượng đó đến từ tài khoản Twitter có tên Uli Bercker, người tự xưng là phóng viên báo giấy. Sau đó, tờ Bild mới dẫn lại nguồn tin này. Thực chất, Uli Becker không hề tồn tại và tài khoản Twitter sau đó cũng bị xoá.
Hơn thế, cả Muller và Robben đều không có ý định rời Bayern Munich. Trong khi Mulller gắn bó như một phần máu mủ của Bayern khi mới 11 tuổi, thì Robben liên tục tái khẳng định khao khát được gắn bó với Bayern trong rất nhiều cuộc phỏng vấn. Ngoài ra, họ toàn những chìa khoá quan trọng lối chơi của HLV Pep Guardiola.
Mùa trước, Muller ghi 21 bàn và kiến tạo 14 đường dọn cỗ cho đồng đội trong 50 trận, còn Robben có 19 bàn thắng và 9 đường kiến tạo. Những thống kê đó càng khẳng định cho lập luận không hề có chuyện Bayern dùng Robben và Muller để đổi lấy Di Maria, người trải qua một năm rất nhạt nhoà dù cập bến nước Anh với giá chuyển nhượng gần 60 triệu bảng.
Sau cùng, tổng hợp các dữ kiện trên, có thể khẳng định việc Robben và Muller được dùng để Bayern “săn” Di Maria hoàn toàn không có thực. Hoạ may, đó chỉ là một kiểu tin đồn gây sốc vốn luôn trở thành thứ gia vị không thể thiếu của các kỳ chuyển nhượng, giống như bóng đá phải có trọng tài, khung thành và các bàn thắng, cũng như các tình huống tranh cãi.