MỚI NHẤT :
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Đây, 3 lợi thế của Việt Nam khi đối đầu Thái Lan tại King’s Cup

    19:35 Thứ tư 08/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Bỏ qua những chiêu trò, Bầy Voi chiến dường như sợ lỡ cơ hội chạm trán Việt Nam nên đã chủ động “đấu” thầy trò ông Park Hang-seo ngay ngày ra quân.

    Trước năm 2018 khi hai đội gặp nhau, Thái Lan luôn ở thế kèo trên. Tuy nhiên, “phù thủy” Park Hang-seo xuất hiện đã “phù phép” biến Việt Nam thành trùm cuối Đông Nam Á. Dù không muốn nhưng Thái Lan buộc phải chấp nhận sự thật, thầy trò ông Park Hang-seo giờ đã là đội bóng số 1 của khu vực.

     - Bóng Đá

     Việt Nam là số 1 Đông Nam Á và không có lý do gì ngán Thái Lan.

    Việc U23 Thái Lan thảm bại 0-4 trước Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 bảng K càng khiến cho mối “thâm thù đại hận” giữa 2 đội càng thêm sâu đậm. Người hâm mộ và giới chuyên môn Thái cho rằng trận thua này chỉ là “tai nạn” nhất thời, bóng đá nước này vẫn rất mạnh và đẳng cấp hơn Việt Nam.

    Không phải ngẫu nhiên mà liên đoàn bóng đá Thái Lan kiên trì gửi thư mời Việt Nam dự King’s Cup 2019 và phải đến lần thứ 3 mới nhận được sự đồng ý của HLV Park Hang-seo.

    Thái Lan rất “máu” và muốn thắng đậm Việt Nam để lấy lại vị thế “Ông vua” khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đôi khi mong ước thường tốt đẹp nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Dưới đây là 3 lý do khiến Thái Lan gặp bất lợi trong cuộc quyết chiến Việt Nam.

    Ám ảnh với tâm lý buộc phải thắng

    Điểm yếu này Việt Nam từng mắc phải khi gặp Thái Lan trước năm 2018. Thời điểm đó, trong tư tưởng của cầu thủ, quan chức bóng đá Việt Nam mỗi khi gặp Thái Lan đều muốn “hạ nhục” đối thủ. Thế nhưng do tâm lý quá căng cứng, không kiểm soát được cảm xúc nên thường dẫn đến sai sót và bị Thái Lan trừng phạt bằng những đòn “hồi mã thương”.

    Kiatisak, huyền thoại bóng đá Thái Lan, từng chỉ ra điểm yếu này của Việt Nam và tuyên bố 10 năm nữa Việt Nam mới có cửa thắng Bầy Voi chiến. Thế nhưng sau đó “Zico” Thái tuyên bố rút lại lời nhận định trên sau khi chứng kiến những thành công liên tiếp của U23 Việt Nam và ĐTQG dưới thời ông Park. Giờ đây khi 2 đội gặp lại, Thái Lan lại là đội cay cú, “máu” đánh bại Việt Nam hơn.

    Ngược lại, Việt Nam có tâm lý thoải mái và hưng phấn hơn khi ông Park từng tuyên bố: “Việt Nam không cần để ý đến Thái Lan”.  Mục tiêu của thầy Park hiện tại là đưa bóng đá Việt Nam tiệm cận với trình độ các đội bóng hàng đầu châu Á và nhắm đến World Cup.

     - Bóng Đá

     Bầy Voi chiến rất "máu" thắng Việt Nam để chứng tỏ đội nào là số 1 ĐNÁ.

    3 ngôi sao sáng giá nhất Thái Lan tập trung muộn

    Đây là lý do bất khả kháng do các câu lạc bộ tại J-League không chịu “nhả” người theo quy định của FIFA. Phải đến khi vòng 14 J-League kết thúc vào ngày 1/6, tiền vệ “Messi Thái” Chanathip Songkrasin (Hokkaido Consadole Sapporo), Thitiphan Puangchan (Oita Trinita),  đội trưởng Theraathon Bunmathan (Yokahamo Marinos) mới có thể bay về Bangkok chuẩn bị cho King’s Cup. HLV tạm quyền Sirisak chỉ có thể than trời trước thông tin bất lợi này.

    Như vậy, 3 trụ cột này chỉ có 3 ngày ráp đội hình, tập chiến thuật cùng Thái Lan trước khi ra sân đấu Việt Nam ngày 5/6. Có thể nói khoảng thời gian 3 ngày quá ngắn để rèn những bài chiến thuật “độc”, hiểm đánh bại Việt Nam. Hơn nữa, 3 ngày này cũng không thể giải quyết việc hồi phục và nâng cao thể lực đối Chanathip, Thitipan, Theraaphon sau thời gian dài chinh chiến tại J-League.

     - Bóng Đá

     "Messi Thái" tập trung muộn vì lịch thi đấu J-League.

    AFC cảnh cáo Thái Lan vì bổ nhiệm HLV không đạt chuẩn

    Đây là đòn giáng mạnh mẽ vào nền bóng đá Thái Lan, bởi nước này đang rất bị động trong việc chọn HLV trưởng ĐTQG. Được đôn lên làm HLV tạm quyền, ông Sirisak từng dẫn dắt Bầy voi chiến thi đấu khá ấn tượng tại Asian Cup 2019,  Cúp Trung Quốc. Thái Lan rất muốn ông Sirisak làm HLV trưởng ĐTQG nhưng đáng tiếc là nhà cầm quân này lại không có bằng FIFA ProLicense.

    Thái Lan từng 3 lần hạ mình “năn nỉ” AFC phá lệ, cho ông Sirisak nợ bằng. King’s Cup là lần thứ 3, LĐBĐ châu Á đồng ý để ông Sirisak, 1 HLV không bằng cấp, nắm Thái Lan. Tuy nhiên, “quá tam ba bận”, AFC vừa gửi thông báo “gõ” Thái Lan vì sự đăng ký không hợp lệ này.

    Theo đó, AFC đã gạch tên ông Sirisak ra khỏi vai trò thuyền trưởng tạm quyền Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 và yêu cầu nước này đăng ký bổ sung HLV trưởng mới đạt chuẩn theo yêu cầu của FIFA. Nếu Thái Lan "chơi chiêu" lách luật sẽ đối mặt với án trừng phạt nặng từ AFC và FIFA.

    Gia Minh | 19:00 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...