MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • “Đại gia” Premier League và màn tăng tốc trên TTCN

    02:01 Thứ ba 14/07/2015

    Các đại gia Premier League (Ngoại hạng Anh) đang không ngừng săn lùng các mảnh ghép còn thiếu vào đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Các đại gia Premier League (Ngoại hạng Anh) đang không ngừng săn lùng các mảnh ghép còn thiếu vào đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Liên tiếp các bản hợp đồng được MU hay Chelsea hoàn tất

    Cuộc đua bắt đầu

    Không còn là tin đồn, một số bản hợp đồng làm tốn giấy mực báo chí Anh thời gian qua đã chính thức ngã ngũ. Chỉ trong vòng ít ngày, MU đón liên tiếp 3 tân binh để bổ sung vào những vị trí yếu nhất. Bastian Schweinsteiger (từ Bayern Munich), Morgan Schneiderlin (từ Southampton) và Matteo Darmian (từ Torino) đã chính thức ra mắt CLB mới.

    Tương tự là Chelsea với bản hợp đồng chiêu mộ Asmir Begovic. Nhà đương kim vô địch Premier League cuối cùng đã tìm ra người thay thế hoàn hảo cho Petr Cech, người chuyển sang khoác áo Arsenal từ đầu hè. Nhận định từ Daily Mail, tại Stamford Bridge, Begovic thậm chí có thể cạnh tranh suất chính với Courtois nếu thi đấu tốt. Trước đó, đội bóng áo xanh chiêu mộ thành công Falcao từ Monaco (mượn).

    Nhìn về phía nửa xanh thành Manchester, Pellegrini cùng cộng sự đang rất nỗ lực đưa Raheem Sterling về Etihad. Và theo những diễn biến mới nhất, nhiều khả năng thương vụ này sẽ sớm được chốt trong thời gian tới sau khi hai bên thống nhất phí chuyển nhượng 49 triệu bảng.

    Ngoài Sterling, Man City được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trên thị trường chuyển nhượng thời gian tới, nguyên nhân xuất phát khi đội bóng này không còn bị “quản thúc” chặt chẽ bởi luật công bằng tài chính của UEFA (nới lỏng chuyển nhượng).

    Liverpool là đội đang dẫn đầu về mức độ “chịu chơi” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội bóng thành phố Cảng đã đón tổng cộng 6 tân binh. Trong đó, đáng chú ý nhất là bản hợp đồng đắt giá thứ 2 trong lịch sử Roberto Firmino (29 triệu bảng). Một sự khẳng định của HLV Rodgers và điều này đang mở ra một mùa giải đầy hứa hẹn với “The Kop”.

    MU sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng

    80 triệu bảng là số tiền MU đã vung ra từ mùa hè và dự báo con số sẽ tiếp tục tăng, thậm chí không ngừng trong thời gian tới.

    MU thiết lập kỷ lục chuyển nhượng 150 triệu bảng mùa hè 2014

    Theo Telegraph nhận định, với quyết tâm tìm ánh hào quang, Van Gaal cùng cộng sự đang trên đường phá cột mốc 150 triệu bảng từng được thiết lập ở mùa năm ngoái (mua 6 tân binh, Di Maria giá đắt nhất với giá 59,7 triệu bảng).

    Điều này hoàn toàn có thể, nhất là khi trong kế hoạch mua sắm của Van Gaal, ông cần đưa về Old Trafford một thủ môn, một trung vệ và một sát thủ để hoàn thiện “Dream team” trước thềm mùa giải mới.

    Van Gaal đang sốt sắng sắm “sát thủ”, bản lề đưa MU trên hành trình phá kỷ lục chuyển nhượng

    Tương lai của David de Gea chưa được định đoạt, song rõ ràng “Hoa Tulip thép” cần sắm một thủ môn để phục vụ cho kế hoạch dài hạn tại “Nhà hát”. Sự ra đi của Van Persie buộc Van Gaal phải gấp rút đưa về MU một “số 9” để chia sẻ gánh nặng với Wayne Rooney trên hàng công. Benzema, Kane hay Cavani hiện đang là những mục tiêu hàng đầu.

    Uy tín lớn của MU trên TTCN là bản lề vững chắc giúp nửa đỏ thành Manchester “câu kèo” nhiều ngôi sao cập bến vào mùa hè. Và như vậy, sau 80 triệu bảng được chi ra, một khoản tiền lớn Van Gaal sẽ tiếp tục ném lên TTCN chỉ nằm ở vấn đề thời gian.

    Tưởng Hân - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...