(BongDa.com.vn) – Cầu thủ người Brazil đã từng chinh phục cả thế giới bởi tài năng của mình, nhưng lối sống có phần phóng túng của anh đã khiến Ronnie không còn là chính mình. Đã đến lúc Ronaldinho phải dừng lại?
SĐó có lẽ là dấu chấm hết. Chỉ sau 2 tháng với 9 lần ra sân trong bản hợp đồng 18 tháng, Ronaldinho đã rời khỏi Fluminense. Hàng ngàn cổ động viên từng háo hức mong chờ màn trình diễn của Ronaldinho đã không còn xuất hiện khi anh rời đi. Một kết thúc khá buồn cho một thiên tài bóng đá. Khi đôi chân không còn làm chủ được trái bóng, Ronaldinho cũng buộc phải thừa nhận anh đang đi đến những trang cuối của sự nghiệp.
Thực tế rằng trong 8 năm vừa qua Ronaldinho đã không bao giờ có thể trở lại đỉnh cao thêm một lần nữa. Nhà vô địch thế giới với những màn trình diễn mê hoặc lòng người trong giai đoạn 2003-2007 đã giành mùa giải cuối ở Barcelona bằng những chấn thương và sự thiếu tập trung khi thi đấu. Cuối cùng Ronaldinho cũng phải rời câu lạc bộ đã đem lại cho anh rất nhiều vinh quang.
“Anh ấy cần 1 thử thách mới”- chủ tịch Barca thời điểm đó Joan Laporta phát biểu. Các cổ động viên phát bực với sự vô kỉ luật của Ronaldinho. Ronaldinho lên tiếng bảo vệ mình vì cho rằng anh có toàn quyền được đi chơi đêm nếu mình muốn, và câu lạc bộ thì chỉ tìm cách than phiền về những chấn thương của mình.
Anh trai của Ronaldinho đã trả lời báo chí về vấn đề này: “Bạn có bị điên không? Cậu ta vẫn còn khả năng thi đấu và chưa từng trải qua một chấn thương nặng nào. Chừng nào Ronnie vẫn có thể rê bóng cậu ta vẫn có thể thi đấu tốt.” Bản thân Ronaldinho cũng nói rằng anh sẽ cố gắng tiếp tục thi đấu và cho rằng “những lời đề nghị vẫn đến và đi mỗi ngày.”
Nhưng đâu rồi những pha qua người từng làm đảo điên thế giới bóng đá một thời? Và đâu rồi những niềm vui thích mà anh từng có trong từng trận đấu. Trưởng thành từ bóng đá đường phố, rồi futsal, Ronaldinho có kĩ năng điều khiển bóng điệu nghệ từ nhỏ. Những đường chuyền không nhìn, những pha đảo chân, những màn làm xiếc với trái bóng. Tất cả đều làm Ronaldinho trở nên khác biệt với phần còn lại, và chủ yếu nó đến khi anh có được niềm vui khi ra sân, điều không còn được thấy ở thời điểm hiện tại.
Không còn đủ thể lực do tuổi tác (đôi khi điều này cũng không quá quan trọng với những trận đấu quốc nội ở Nam Mỹ), nhưng những gì Ronaldinho thể hiện không thể thuyết phục Fluminense. Đội bóng này đã có một kế hoạch cụ thể khi đưa Ronaldinho về, họ cần một người có thể làm gương cho các cầu thủ trẻ, một người có tầm ảnh hưởng tới các cổ động viên. Ronaldinho có tầm nhìn và khả năng sáng tạo tích lũy từ nhiều năm chinh chiến ở trời Âu.
Khi Ronaldinho ở đỉnh cao phong độ, khó có ai có thể ngăn cản được anh. Giờ đây, sau gần 1 thập kỉ, đối thủ nặng kí nhất với Ronaldinho lúc này có lẽ là sự thiếu quyết tâm để tiếp tục những màn trình diễn mê hoặc lòng người. Nếu Ronaldinho không còn tìm được niềm vui khi chơi bóng, thì rất buồn để nói rằng thật khó có lí do nào để anh tiếp tục chơi bóng đỉnh cao nữa.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam