Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại đấu trường Champions League
Barcelona đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Hơn bao giờ hết, họ cần một luồng gió mới, và nó có thể đến từ Riqui Puig. Trong giai đoạn hiện tại, rõ ràng là sẽ không bất ngờ, nếu những tài năng trẻ như Puig sẽ ngày càng nhận được nhiều niềm tin hơn, thậm chí sẽ trở thành một cái tên được ra sân từ đầu không ít lần. Vậy thì, điểm lợi và hại của việc trọng dụng anh là gì?
Điểm lợi
Riqui Puig phù hợp để đá trong cả sơ đồ 4-2-3-1 lẫn sơ đồ 4-3-3. Trong trận đấu với Juventus, anh đã có không ít lần chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi dù cho không sở hữu một thể hình lý tưởng. Tất nhiên, vóc dáng nhỏ con chắc chắn là vẫn sẽ khiến cho Puig gặp những trở ngại nhất định, thế nhưng rõ ràng không phải mọi thời điểm, mọi trận đấu, Barca đều cần những mẫu cầu thủ 'chiến binh' trong đội hình.
Nếu tin tưởng Puig, khâu triển khai bóng của Barca hứa hẹn sẽ trở nên mượt mà hơn nhiều. Puig sở hữu lối chơi mềm mại, nền tảng kỹ thuật cực tốt, và hơn hết, anh là một mẫu cầu thủ thi đấu dựa nhiều vào đầu óc. Mọi pha chạm bóng của anh dường như đều mang một mục đích nào đó, và rõ ràng, những ngôi sao kiểu này đều được xếp vào nhóm 'của hiếm' của làng túc cầu.
Riqui Puig được mệnh danh là "Iniesta mới" của Barca, và nếu được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, kịch bản anh thực sự tiến bước theo con đường của người tiền bối huyền thoại là hoàn toàn có thể xảy ra.
Điểm bất lợi
Điểm bất lợi của việc tin tưởng Riqui Puig ở thời điểm này, đó là việc rất có thể trước khi đạt được những lợi ích nói trên, Barca sẽ phải trải qua một giai đoạn mà Puig trở thành mắt xích yếu để các đối thủ khai thác.
Mùa giải năm nay, Puig không được trọng dụng nhiều. Hồi hè vừa qua, thậm chí HLV Ronald Koeman còn từng bảo anh nên tìm kiếm một bến đỗ mới. Chính bởi lẽ đó, cảm giác bóng là điều mà Puig cần thời gian để lấy lại. Nhưng ở thời điểm hiện tại, rõ ràng đây là thứ mà Barca không dư dả. Họ đang trải qua khởi đầu tệ hại bậc nhất trong suốt 33 năm qua tại La Liga, và dĩ nhiên rồi, Koeman chẳng muốn hệ thống vốn đã 'mong manh' của mình có thêm bất kỳ một khe hở nào nữa.