MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Cựu HLV Man Utd: 'Chắc chắn đó là nuối tiếc duy nhất của tôi'

    17:21 Thứ năm 16/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Scotland đã có những phát biểu đáng chú ý về các ngôi sao hàng đầu.

    Xem tài năng xuất chúng của Toni Kroos

    Trong quá khứ, David Moyes là một nhà cầm quân tiềm năng của Premier League khi còn dẫn dắt Everton. Tuy nhiên, câu chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực từ khi ông đến với M.U. Dù mùa giải 2013/14 còn chưa khép lại, thế nhưng chiến lược gia sinh năm 1963 đã bị sa thải.

    Cái tên được chọn thay thế là Ryan Giggs, người đóng vai trò cầu thủ kiêm HLV tạm quyền của Quỷ đỏ. Không ít lần, David Moyes từng chia sẻ mình đã mua hụt các ngôi sao sáng giá. Điển hình có thể kể đến trường hợp của những Gareth Bale hay Cesc Fabregas.

    Và khi đến với sân Old Trafford, ông chỉ kịp kéo theo cậu "học trò cưng" Marouane Fellaini. Sau đó, Manchester United mới tiếp tục đưa Juan Mata về từ Chelsea. Trong bài phỏng vấn mới nhất của mình với beIN SPORTS, cựu thuyền trưởng nửa đỏ thành Manchester cũng đã có những tiết lộ gây sốc.

    Man Utd were after Bale & Fabregas but Kroos is my biggest transfer regret, says Moyes - Bóng Đá

     Trước khi đến Real Madrid, Toni Kroos từng là mục tiêu của M.U.

    "Ai là nuối tiếc chuyển nhượng lớn nhất của tôi à? Chắc chắn người duy nhất là Toni Kroos. Vào thời điểm đó, chúng tôi nhắm rất nhiều cái tên sau những Gareth Bale hay Cesc Fabregas. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng trước đó chúng tôi đã tiến gần đến nhiều cầu thủ giỏi", nhà cầm quân 63 tuổi cho biết.

    Giờ đây, "The Chosen One" tiếp tục chật vật cùng West Ham United. Trên BXH Premier League vào lúc này, The Hammers mới chỉ kiếm được 27 điểm, bằng với đội xếp thứ 18 là AFC Bournemouth. 

    Giang Nam | 16:51 16/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...