MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Cựu CEO Juventus: “Tôi không đồng ý khi CLB chiêu mộ Ronaldo”

    23:10 Thứ ba 06/02/2024

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với DAZN, cựu CEO Juventus, Giuseppe Marotta đã có nhiều chia sẻ về thương vụ Bà Đầm Già chiêu mộ tiền đạo Cristiano Ronaldo trong quá khứ.

    Trước đó vào kỳ chuyển nhượng hè 2018, Juventus đã quyết định phá két để chiêu mộ Ronaldo từ Real Madrid với mức giá 100 triệu euro. 

    Thời điểm đó ngôi sao người Bồ Đào Nha vừa giúp Los Blancos lên ngôi vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp dưới triều đại HLV Zinedine Zidane do đó ban lãnh đạo đội chủ sân Allianz rất kỳ vọng cầu thủ sinh năm 1985 sẽ nâng tầm đội bóng nhưng không phải ai trong ban lãnh đạo Juventus khi đó cũng cảm thấy vui vẻ bởi sự xuất hiện của Ronaldo. 

    “Tôi đã có 10 năm tuyệt vời giữ nhiệm vụ quản lý Juventus nhưng khi những ông chủ muốn thay đổi chiến lược vận hành CLB, tôi biết đã đến lúc mình phải rời đi”, Marotta nói trên DAZN. “Tôi tôn trọng hướng đi của CLB nhưng khi đội bóng muốn ký hợp đồng với Ronaldo, tôi hoàn toàn không đồng ý. Việc trả khoản phí khổng lồ cho 1 cầu thủ sẽ khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn về tài chính”. 

    Juventus chief 'didn't agree' with Cristiano Ronaldo signing as surprise transfer admission made - Bóng Đá

     Marotta không muốn Ronaldo gia nhập Juventus trong quá khứ. 

    Sau khi Ronaldo cập bến sân Allianz được vài tháng, Marotta đã từ chức. 

    Về phần cựu sao Real, trung phong 39 tuổi đã có 3 năm chơi bóng trong màu áo Bà Đầm Già, cầu thủ người Bồ Đào Nha ra sân tổng cộng 134 trận trên mọi đấu trường, ghi được 101 bàn thắng và có 22 đường kiến tạo, qua đó góp công lớn giúp đội bóng đoạt 2 Serie A và 1 Coppa Italia. 

    Ngôi sao sinh năm 1985 sau đó rời Juventus để quay về đội bóng cũ Manchester United vào mùa hè 2021 nhưng chỉ gắn bó với Quỷ Đỏ 15 tháng trước khi chuyển tới Arab Saudi thi đấu cho CLB Al-Nassr đến thời điểm hiện tại.

    Việt Tùng | 22:40 06/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...