MỚI NHẤT :
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Cuộc đối đầu thú vị giữa Mike Maignan và Donnarumma

    05:26 Thứ tư 25/10/2023

    BongDa.com.vn Cuộc đối đầu giữa AC Milan và Paris Saint-Germain sẽ mang đến những cảm xúc trái ngược nơi khung gỗ của cả hai đội.

    Trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Paris Saint-Germain sẽ tiếp đón AC Milan trên sân nhà “Công viên các hoàng tử”. Cuộc đối đầu này hứa hẹn có nhiều điểm nóng trên sân nhưng câu chuyện ở hai đầu khung thành giữa Mike Maignan và Gianluigi Donnarumma nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

     - Bóng Đá

    Maignan và Donnarumma nhận được nhiều sự chú ý.

    Nếu không có những khúc cua trong sự nghiệp thì Mike Maignan giờ đây đã đứng trong khung gỗ của Paris Saint-Germain, còn Donnarumma thuộc về AC Milan, nơi anh được trao cơ hội và niềm tin từ khi còn là một cậu nhóc trưởng thành từ học viện. 

    16 tuổi, Gianluigi Donnarumma chính thức có màn ra mắt đội một AC Milan, là thủ môn trẻ thứ hai trong lịch sử bóng đá Italia được ra sân ở một trận đấu chính thức. Anh khoác áo “Rossoneri” tổng cộng 215 lần, từ năm 2015 đến 2021. Các cổ động viên từng hy vọng rằng “người gác đền” sinh năm 1999 sẽ gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. 

     - Bóng Đá

    Donnarumma trưởng thành từ lò đào tạo của AC Milan.

    Tuy nhiên, Gianluigi Donnarumma lại khiến trái tim người hâm mộ AC Milan tan nát sau khi tuyên bố rời câu lạc bộ để chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2021. Nguyên nhân một phần đến từ mức lương thưởng 12 triệu euro/mùa mà gã khổng lồ nước Pháp trả cho anh.

    Các cổ động viên AC Milan đương nhiên không thể chấp nhận hành động đó của Donnarumma sau những gì mà câu lạc bộ mang đến cho anh. Kể từ khi rời đi, mỗi lần trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia, thủ thành 24 tuổi đều phải nhận những tràng la ó, chửi bới đến từ chính người hâm mộ “Rossoneri”.

    Sau sự ra đi của Donnarumma, ban lãnh đạo AC Milan đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt khi thay thế anh bằng Mike Maignan. Đội chủ sân San Siro phải trả cho Lille mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 15 triệu euro để hoàn tất thương vụ này. Đây có thể coi là bản hợp đồng tốt nhất của “Rossoneri” trong nhiều năm trở lại đây.

    Mike Maignan nhanh chóng khẳng định khả năng của bản thân bằng những tình huống bắt bóng và phản xạ cực kỳ đẳng cấp. Anh được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2021/2022, trở thành lựa chọn số một của đội tuyển Pháp kể từ khi Hugo Lloris giải nghệ.

     - Bóng Đá

    Maignan thuở còn khoác áo PSG.

    Đáng chú ý, thủ thành 28 tuổi bắt đầu sự nghiệp ở đội B của Paris Saint-Germain, cùng với những tài năng trẻ khác như Christopher Nkunku hay Moussa Diaby nhưng phải rời đi vì không tìm được chỗ đứng. Hiện Mike Maignan được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, anh vẫn chưa để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng Champions League mùa này.

    Các cổ động viên AC Milan khó lòng tha thứ cho thủ thành người Italia sau hành động phản bội đó của anh. Nhưng nếu Donnarumma không rời đi, chưa chắc họ đã sở hữu một Mike Maignan xuất sắc trong khung gỗ để cùng các đồng đội vô địch Serie A mùa 2021/2022. Những đóng góp mà tuyển thủ Pháp mang lại là vô cùng quan trọng kể từ thời điểm anh cập bến San Siro.

    Huy Trưởng | 04:56 25/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...