MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Cử HAGL đá ASEAN Super League, tại sao không?

    17:32 Thứ hai 26/10/2015

    VFF đang cân nhắc cử 1-2 đội bóng tham dự ASEAN Super League (ASP) và HAGL đáng được ưu tiên.

    (BongDa.com.vn) – VFF đang cân nhắc cử 1-2 đội bóng tham dự ASEAN Super League (ASP) và Hoàng Anh Gia Lai đáng được ưu tiên.

    ASP là cơ hội để lứa Công Phượng so tài với các đối thủ mạnh trong khu vực. Ảnh: Internet.
    ASP là cơ hội để lứa Công Phượng so tài với các đối thủ mạnh trong khu vực. Ảnh: Internet.
    N
    gày 24/10, trong cuộc họp Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ASEAN Super League đã chính thức được thông qua. Đây là giải đấu quy tụ 12-16 đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân khách – sân nhà và kéo dài trong khoảng 9 tháng (từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau, tương tự các giải châu Âu).

    ASP là tham vọng lớn của AFF với mục tiêu những nguồn lực mạnh mẽ nhất của bóng đá Đông Nam Á được thu về một mối nhằm đưa cả khu vực thoát khỏi “vùng trũng”. Do vậy, AFF đề ra những tiêu chí hết sức khắt khe. CLB tham dự phải là đội mới do LĐBĐ thành viên thành lập, hoặc nếu là CLB đang đá Giải vô địch quốc gia thì phải có đội hình thứ 2 dự giải này để tránh quá tải ảnh hưởng đến chất lượng. Ngoài ra, CLB phải có ít nhất 5 triệu USD (111 tỷ đồng) trong tài khoản, cam kết tham gia trong vòng 5 năm và sân bãi phải đạt chất lượng quốc tế.

    VFF tỏ ra hào hứng với kế hoạch táo bạo này và sẽ làm việc với các CLB có tiềm lực như Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T, HAGL để lựa chọn đội bóng đại diện Việt Nam tham dự giải đấu. Ứng cử viên số 1, nên là HAGL.

    Về tài chính, khó có ông bầu nào giàu bằng bầu Đức, số tiền 5 triệu USD với ông chẳng to tát gì. Hơn nữa, bầu Đức là người tâm huyết với bóng đá chứ không làm kiểu “ăn xổi ở thì”, nên cam kết 5 năm cũng không thành vấn đề quá lớn. Quan trọng nhất, những tài năng trẻ trong đội hình HAGL nên được tạo cơ hội tham dự sân chơi đẳng cấp tầm khu vực như ASP.

    Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Hữu Đông Triều,… ít nhiều chứng tỏ được khả năng trong màu áo U19 Việt Nam những năm 2013-2014. Tuy nhiên, khi đá V-League 2015, họ không đạt thành tích tốt. Một phần nguyên nhân là do môi trường V-League quá khắc nghiệt, các đội bóng thường xuyên sử dụng lối đá rắn và phụ thuộc vào ngoại binh cao to, khiến các cầu thủ trẻ HAGL chùn chân và không phát huy được hết phẩm chất của mình.

    Bầu Đức nhiều lần muốn đưa “gà nòi” của mình sang thi đấu tại nước ngoài, nhưng hiện tại chỉ Công Phượng là có cơ hội chơi bóng ở Nhật Bản. Thế nên, ASP đáng được xem là “cứu cánh” và là giải đấu phù hợp để lứa học viên HAGL Arsenal JMG cọ xát và phát triển tài năng. Tại đây, họ sẽ được so tài cùng các CLB mạnh đến từ Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và đặc biệt là Australia.

    Nếu lứa Công Phượng, Tuấn Anh được “biệt phái” đá ASP thì HAGL vẫn còn những gương mặt đội năng khiếu cùng những cựu binh nhiều kinh nghiệm, đủ để tạo thành một đội hình khác chinh chiến V-League. Một mũi tên bắn trúng nhiều đích: Việt Nam có đại diện tham dự ASP, HAGL tạo thêm nhiều cơ hội đá V-League cho đội năng khiếu, còn lứa Công Phượng được thi đấu tại giải đấu chất lượng hàng đầu khu vực. Thế thì, tại sao không?

    Hữu Thời - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...