MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Cristiano Ronaldo: 'Tôi muốn Messi tới Italy'

    19:06 Thứ hai 10/12/2018

    Trả lời với những tờ báo hàng đầu Italy, Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ về Lionel Messi, Real Madrid và thất bại tại cuộc đua giành Quả bóng vàng 2018 trước Luka Modric.

    Trao đổi với Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport và Tuttosport, Ronaldo thừa nhận Juventus tạo cho anh cảm giác "về một gia đình" hơn rất nhiều so với Real Madrid.

    "Tôi hạnh phúc tại đây, Turin là một thành phố đẹp, những cổ động viên đều cuồng nhiệt, mọi thứ rất tuyệt vời. Juventus là CLB được tổ chức tốt, những cầu thủ đều khiêm tốn và luyện tập chăm chỉ. Juve rất khác so với Madrid, ở đây giống một gia đình hơn," Ronaldo chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Ronaldo khẳng định bản thân đang hạnh phúc tại Juventus. Ảnh: Juventus.

    Nói về những tin đồn Juve sẽ mang các đồng đội cũ của Ronaldo tại Real tại sân Allianz Stadium, Ronaldo thừa nhận: "Tôi thấy báo chí nói về Asensio, James Rodriguez hay Gareth Bale. Về điều này, các anh nên hỏi ngài chủ tịch. Juve luôn chào đón những cầu thủ giỏi, và Marcelo là một trong số đó."

    Nói về kình địch Lionel Messi, Ronaldo khẳng định anh muốn đồng nghiệp người Argentina tới Italy. "Có thể cậu ấy đang nhớ tôi. Tôi đã thi đấu tại Anh, Tây Ban Nha, Italy, Bồ Đào Nha, trong khi cậu ấy chỉ ở Tây Ban Nha. Với tôi, cuộc đời là những thử thách. Nếu được, tôi muốn Messi làm như tôi đã làm, tới Italy và chấp nhận thử thách mới."

    "Nhưng nếu Messi đang hạnh phúc tại Barcelona, thì tôi tôn trọng điều ấy. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời, chàng trai thân thiện. Nhưng tôi không còn nhung nhớ điều gì tại Tây Ban Nha. Tôi đang hạnh phúc tại Italy," Ronaldo nói tiếp.

    CR7 cũng cho biết Champions League là mục tiêu số một của Juventus: "Real đã không vô địch Champions League trong nhiều năm, chức vô địch lần thứ 10 khi đó là nỗi ám ảnh. Nhưng khi chúng tôi giành được nó, tất cả trở nên thoải mái."

     - Bóng Đá

     Ronaldo muốn tái ngộ Messi tại Italy. 

    "Juve muốn Champions League, nhưng tất cả phải từ từ. Các anh thấy trận đấu với MU chứ (Juve thua ngược 1-2 với hai bàn chỉ trong 5 phút cuối trận - PV), nếu đó là trận tứ kết Champions League chẳng hạn, chúng tôi đã bị loại rồi," Ronaldo nói tiếp.

    Cuối cùng, CR7 lên tiếng về thất bại trước Luka Modric tại cuộc đua Quả bóng vàng 2018. "Tôi nghĩ mình xứng đáng giành Quả bóng vàng trong mọi năm, nhưng nếu không thành, đó cũng không phải tận thế. Tôi đã làm tất cả để chiến thắng, con số không nói dối."

    Trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2018, Ronaldo đã không xuất hiện và chỉ về đích thứ nhì sau Luka Modric với 478 điểm kém tiền vệ người Croatia 275 điểm. CR7 đã chuyển tới Juventus từ Real Madrid với giá 112 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    "Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ bớt vui vì không giành được Quả bóng vàng. Tôi có những người bạn, một gia đình tuyệt vời và chơi cho một trong những CLB mạnh nhất. Tất cả nghĩ Ronaldo sẽ về nhà và khóc hay sao? Đúng là có thất vọng, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn."

    "Chúc mừng Luka Modric, anh ấy xứng đáng với Quả bóng vàng. Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau vào năm sau thôi, và tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng," Ronaldo kết thúc cuộc phỏng vấn.

    Trong màu áo mới, Ronaldo đã có 11 bàn sau 19 trận trên mọi đấu trường trong mùa giải này.

    Nhật Anh | 18:43 10/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...