MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Cristiano Ronaldo: "Thật không thể tin được"

    09:00 Chủ nhật 12/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Siêu sao người Bồ Đào Nha có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh màn ra mắt lần thứ hai của mình trong màu áo Manchester United.

    Đúng như dự đoán, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung Cristiano Ronaldo vào sân ngay từ đầu trong trận gặp Newcastle United đêm qua. Trong màn ra mắt thứ lần hai của mình cho Manchester United, CR7 đã không khiến CĐV thất vọng khi lập một cú đúp, góp công lớn giúp Quỷ đỏ hủy diệt Newcastle.

    Sau trận, thay vì một cú đúp, Ronaldo thừa nhận anh chỉ mong rằng mình sẽ ghi được một bàn trong ngày trở lại. Tribal Football dẫn lời siêu sao người Bồ Đào Nha:

    "Tôi đã không mong đợi rằng mình sẽ ghi được hai bàn thắng. Tôi mong mình ghi được một bàn chứ không phải hai."

    Man Utd's 2-goal Ronaldo: I expected to score one but not two - Bóng Đá

     Ronaldo tỏa sáng trong ngày trở lại. 

    "Thật không thể tin được. Khi bắt đầu trận đấu, tôi đã rất lo lắng, tôi thề đấy. Tôi không ngờ rằng cổ động viên sẽ hát tên tôi trong suốt trận đấu. Sự tiếp đón thật đáng kinh ngac, và tôi ở đây để giành chiến thắng và giúp đỡ đội bóng."

    "Vào đêm trước, tôi đã cực kỳ lo lắng, tôi nghĩ rằng mình muốn thể hiện tốt và cho thấy bản thân vẫn có khả năng giúp đỡ đội bóng. Câu lạc bộ này thật không thể tin được, và tôi rất tự hào khi có mặt tại đây. Tôi cũng sẽ cống hiến hết mình để khiến họ tự hào về tôi."

    "Mọi người đều biết, bóng đá ở Anh khác với bất kỳ nơi nào trên thế giới và thành thật mà nói, đó là điều đặc biệt nhất. Tôi đến đây năm 18 tuổi, họ đã đối xử với tôi một cách khó tin và đó là lý do tôi trở lại nơi này.

    Solskjaer nói về màn ra mắt của Ronaldo 

     
    Huỳnh Phong | 08:30 12/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...