MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Cristiano Ronaldo khiến các đồng đội ở MU khó chịu vì đặt tiêu chuẩn quá cao

    18:02 Thứ ba 12/09/2023

    BongDa.com.vn Mới đây cựu trợ lý huấn luyện viên Manchester United, Mike Phelan đã tiết lộ rằng Cristiano Ronaldo khiến phòng thay đồ chia rẽ trong lần thứ 2 khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

    Cristiano Ronaldo đã trở lại Manchester United vào mùa hè năm 2021 từ Juventus trong một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. Ngôi sao người Bồ Đào Nha nhanh chóng trở thành chân sút chủ lực của đội bóng với 24 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ.

    Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ khi thành tích đi xuống và rồi HLV Erik ten Hag tiếp quản đội bóng vào mùa hè năm 2022. Giọt nước tràn ly khi CR7 thực hiện cuộc phỏng vấn đầy tranh cãi với Piers Morgan. Man United và Ronaldo quyết định chia tay. Thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha cập bến Al-Nassr và tạo ra một làn sóng các ngôi sao châu Âu gia nhập Saudi Pro League.

    Cristiano Ronaldo khiến các đồng đội ở MU khó chịu vì đặt tiêu chuẩn quá cao - Bóng Đá

    Cristiano Ronaldo đã trải quãng thời gian thứ 2 khoác áo Quỷ đỏ không thực sự như ý.

    Ngoài vấn đề chuyên môn, Cristiano Ronaldo được cho là khiến nhiều đồng đội tại Man United khó chịu. Điều này được cựu trợ lý Mike Phelan xác nhận.

    Chia sẻ trên Sky Sports, Mike Phelan khẳng định tiêu chuẩn của Cristiano Ronaldo là vẫn cực kỳ cao, điều mà ông rất thích, nhưng lại khiến các đồng đội không hài lòng.

    "Lần thứ hai, cậu ấy bước vào độ tuổi lớn hơn rất nhiều, cứng rắn hơn và có ý chí mạnh mẽ," Mike Phelan nói. "Cậu ấy vẫn có những tiêu chuẩn rất cao và thật tuyệt vời khi được làm việc cùng. Cậu ấy đã ở Man Utd, là ngôi sao chủ lực của Bồ Đào Nha, từng ở Madrid."

    "Tôi thích điều đó vì cậu ấy không muốn tiêu chuẩn của mình bị giảm xuống, cậu ấy muốn tiêu chuẩn của người khác được nâng lên. Và đôi khi điều đó khiến bạn mất đi thiện cảm của nhiều người. Tôi nhớ nhiều thời điểm cậu ấy cố gắng hết sức nhưng không nhận được phản ứng hoặc phản hồi tương xứng, và nó thật sự đáng thất vọng."

    Mike Phelan thừa nhận thật khó khăn để nói với Cristiano Ronaldo rằng anh ấy không thể làm như vậy tại Manchester United. Sau cùng vị cựu trợ lý Quỷ đỏ vui mừng khi thấy ngôi sao Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục tỏa sáng dù chỉ là ở Ả Rập Saudi.

    Nam Thành | 17:32 12/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...