Cristiano Ronaldo hưng phấn trong ngày đầu tập trung ở tuyển
06:28 Thứ ba 05/06/2018
BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo đã có buổi tập đầu tiên của mình cùng tuyển Bồ Đào Nha sau khoảng thời gian nghỉ hậu chung kết Champions League.

World Cup 2018 sẽ là kì World Cup thứ 4 của Ronaldo. Ở tuổi 33, có thể nói đây sẽ là lần cuối người hâm mộ được thấy siêu sao người Bồ Đào Nha tranh tài tại World Cup. 3 lần trước, Ronaldo đều không thể nâng cao cúp vàng. Liệu trên đất Nga sắp tới, mọi thứ có khác hơn với CR7?

Cristiano Ronaldo hưng phấn trong ngày đầu tập trung ở tuyển - Bóng Đá

 Ronaldo tươi tắn sau những ngày nghỉ với bạn gái Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo hưng phấn trong ngày đầu tập trung ở tuyển - Bóng Đá

 CR7 luôn là tâm điểm ở mọi nơi anh góp mặt.

Cristiano Ronaldo hưng phấn trong ngày đầu tập trung ở tuyển - Bóng Đá

 Raphael Guerreiro và Bernardo Silva nỗ lực luyện tập.

Cristiano Ronaldo hưng phấn trong ngày đầu tập trung ở tuyển - Bóng Đá

 Pepe vẫn đóng vai trò quan trọng nơi hàng thủ Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo hưng phấn trong ngày đầu tập trung ở tuyển - Bóng Đá

 Nhà ĐKVĐ EURO cần sự tỏa sáng của CR7 hơn bao giờ hết.

Cristiano Ronaldo hưng phấn trong ngày đầu tập trung ở tuyển - Bóng Đá

 Ronaldo kí tặng cho những cổ động viên nhí.

Ronaldo có lí do để tuyên bố: 'Tôi có thể chơi đến năm 41 tuổi', và nói rằng: 'tôi đang ở tuổi 23' dù năm nay, anh đã 33 tuổi. Để duy trì phong độ đỉnh cao, Ronaldo phải trải qua quá trình tập luyện không ngừng nghỉ trên sân tập. Nếu như Ryan Giggs có bí quyết trẻ mãi qua các bài tập yoga, thì hồ bơi đã trở thành nơi thân thuộc của Ronaldo sau mỗi trận đấu. Sau khi bơi xong, Ronaldo thực hiện nhiều liệu pháp như tắm nước nóng, nước lạnh để kích thích sự phục hồi cơ. Ronaldo cũng học theo Franck Ribery của Bayern Munich khi lắp đặt một phòng lạnh, nơi mà nhiệt độ có thể xuống tới -160 đến -200 độ C. 3 phút chịu đựng ở đó giúp anh có khả năng hồi phục tuyệt vời.

Cristiano Ronaldo đầy sung mãn ở tuổi 33:

Minh Tuấn | 05:19 05/06/2018