MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Coutinho thất vọng: Tôi đã muốn Barca vô địch Champions League

    11:50 Chủ nhật 15/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau nỗi thất vọng ở đấu trường châu Âu, Barcelona đã đứng dậy trở lại với chiến thắng 2-1 trước Valencia. Sau trận đấu, Coutinho – cầu thủ hay nhất của Barca hôm qua, đã lên tiếng nói rằng anh vẫn muốn CLB vô địch Champions League dẫu biết mình không thể thi đấu tại đấu trường này.

    Dù biết việc đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyển đến Barcelona hồi tháng một có ý nghĩa gì, thế nhưng có vẻ như cầu thủ người Brazil vẫn cảm thấy có đôi chút thất vọng khi nhận ra, những trận đấu ở giải quốc nội không quá khó khăn như tại đấu trường Champions League.

    Coutinho: - Bóng Đá

     Coutinho mới chuyển đến Barca hồi tháng một.

    “Mặc dù không thể ra sân tại Champions League, tôi vẫn muốn Barca lên ngôi," Coutinho ngậm ngùi.

    “Tôi là một thành viên của ngôi nhà Barca, không gì có thể thay đổi điều đó. Đây quả là một tuần khó khăn bởi toàn đội đã có một kết quả không như ý ở Champions League.”

    Tối qua, Coutinho đã có một màn trình diễn tuyệt vời cho gã khổng lồ xứ Catalan trước Valencia.

    Coutinho: - Bóng Đá

     Tiền vệ người Brazil có màn trình diễn xuất sắc trước Valencia.

    Thậm chí, Coutinho còn thi đấu nổi bật hơn nhạc trưởng Andres Iniesta, khi là người tạo ra khoảng trống cho Messi và Suarez.

    “Tôi đang cảm thấy khá hơn mỗi khi thi đấu, từng chút một,” Coutinho chia sẻ.

    “Như tôi đã nói, việc chơi bóng ở Barcelona luôn có những khác biệt nhất định. Hiện tại, tôi đang cố gắng để dung hòa với lối chơi của toàn đội.”

    Bất chấp việc Messi không thể ghi bàn trong trận đấu với Roma hồi thứ ba dù đã trở lại từ thứ bảy tuần trước, thế nhưng Coutinho vẫn cảm thấy rất tự hào khi được chơi bóng bên cạnh số mười.

    “Với tôi, Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Được chơi bóng cạnh anh ấy, đó là một niềm vinh dự lớn lao.”

    “Các cầu thủ sẽ tiếp tục chiến đấu cùng nhau bởi vẫn còn hai danh hiệu lớn cần được chinh phục. Barca cần hướng về phía trước, và dĩ nhiên rồi, chiến thắng hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 11:20 15/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...