MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Conte thừa nhận có thể bị sa thải dù có vô địch FA Cup hay không

    21:10 Thứ bảy 19/05/2018

    BongDa.com.vn Trước trận chung kết FA Cup với Manchester United tối nay, HLV Antonio Conte của Chelsea thừa nhận nhiều khả năng ông vẫn sẽ bị sa thải bất chấp kết quả ra sao.

    Antonio Conte nhận thức được rõ rằng ông vẫn có thể bị sa thải bất chấp việc ông có thể dẫn Chelsea giành chức vô địch FA Cup được hay không.

    Trận chung kết với Manchester United tối nay được dự đoán sẽ là trận đấu cuối cùng của Conte trong màu áo Chelsea.

    Và Conte cũng đã thừa nhận rằng một chiến thắng tối nay vẫn là không đủ để có thể giúp ông trụ lại Stamford Bridge lâu hơn được nữa.

    Ông phát biểu: "Bạn biết đấy, công việc của chúng tôi vô cùng khó khăng. Thỉnh thoảng, dù bạn có là người chiến thắng đi chăng nữa thì câu lạc bộ vẫn sẽ quyết định sa thải bạn vì những lý do riêng của họ."

    "Luôn có những người ở đấy để phán xét bạn, phát xét cả mùa giải của bạn." Ông nói: "Tôi không nghĩ tôi là dạng người có thể dễ dàng nói: "Được rồi, nếu chúng ta thắng thì chúng ta sẽ như thế này còn nếu chúng ta thua thì chúng ta sẽ như thế kia." Tôi không hứng thú với mấy chuyện như vậy. Mục tiêu của tôi trong trận chung kết là giành chức vô địch. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi và cả cầu thủ của tôi nữa."

    Conte thừa nhận có thể bị sa thải dù có vô địch FA Cup hay không - Bóng Đá

     Antonio Conte trên sân tập của Chelsea.

    Thuyền trưởng của Chelsea cho rằng nếu chỉ đánh giá ông qua danh hiệu thì đó thật sự là việc dễ dàng. "Thật ra thì nó cũng có phần đúng bởi vì nếu bạn không giành chiến thắng nghĩa là bạn đã làm không tốt."

    "Tại Pháp, Ý hay Đức, thường chỉ có duy nhất một đội bóng làm tốt và dĩ nhiên, cũng sẽ chỉ có một huấn luyện viên được đánh giá là làm tốt."

    "Công việc của tôi tại Anh bị một số người đánh giá và dĩ nhiên, không hoàn toàn phụ thuộc vào việc tôi giành được bao nhiêu danh hiệu."

    "Tôi nghĩ đó là sự khác biệt giữa các giải đấu."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 20:20 19/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...