MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • 'Còn quá sớm để nói Liverpool là ứng viên vô địch'

    11:08 Thứ ba 17/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Anfield đang là ứng viên vô địch của các giải đấu họ góp mặt.

    Vài mùa giải gần đây, Liverpool đã dần lấy lại vị thế ông lớn trên mọi đấu trường, đặc biệt là từ khi họ vào đến chung kết Champions League 2017/2018. Khi đó, The Reds chỉ vừa lấy lại tinh thần ở đấu trường châu lục lại phải đối đầu một Real Madrid đã vô địch C1 2 lần liên tiếp. Tuy nhiên nếu không có pha phạm lỗi của Sergio Ramos với Mohamed Salah khiến The Kop mất đi cầu thủ quan trọng nhất, Liverpool chưa chắc đã phải nhận phần thua.

    Henderson: Community Shield is about winning, not City - Bóng Đá

     Henderson được đánh giá cao trong vai trò đội trưởng Liverpool.

    Sang mùa giải 2018/2019, Lữ đoàn đỏ tiếp tục lặp lại thành tích này ở Champions League. Trên đường đi, họ thể hiện rõ đẳng cấp của một nhà vô địch trong trận ngược dòng trước Barcelona. Tiến vào chung kết gặp Tottenham, Liverpool đã dễ dàng lên ngôi vô địch.

    Đến năm nay, Liverpool trở thành ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương, được dự đoán khả năng lớn sẽ vào chung kết lần thứ ba liên tiếp. Dự đoán đó cho thấy dư luận đề cao sức mạnh của đội bóng áo đỏ, tuy nhiên đội trưởng Jordan Henderson cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về ngôi vô địch.

    "Tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để nói về những điều như vậy. Chúng tôi đã khởi đầu tốt và muốn tiếp tục giữ vững phong độ. Chúng tôi cảm thấy mình có thể tiến bộ và chơi tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng trong trận Napoli, nỗ lực hết mình để có một khởi đầu thật tốt."

    Những khoảnh khắc đẹp nhất của Liverpool tại C1 2018/2019:

    Hoài Thu | 10:40 17/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...