MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Có một Real Madrid đã không còn sự phù phiếm

    19:03 Thứ tư 14/02/2024 | 2

    BongDa.com.vn Trong vài năm vừa qua, chủ tịch Florentino Perez đã thôi nghĩ đến việc mang hàng loạt siêu sao về với sân Santiago Bernabeu.

    Real Madrid, hay nói đúng hơn là Real Madrid dưới thời chủ tịch Florentino Perez vốn đã nổi tiếng với việc thích chiêu mộ những tên tuổi hàng đầu trên thế giới nhằm gia tăng sức mạnh cho “Los Blancos”. Dự án Galacticos 1.0 và 2.0 trải dài qua hai nhiệm kỳ là quá đủ để hiểu tham vọng của vị doanh nhân người Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

    Real Madrid từng bạo chi để mang về những ngôi sao đình đám.

    Từ năm 2000 đến 2013, 5 kỷ lục chuyển nhượng thế giới đều có chung một điểm đến. Luis Figo, Zinedine Zidane, Kaka, Cristiano Ronaldo và Gareth Bale đều trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi cập bến sân Santiago Bernabeu. Nhưng vài năm gần đây, thời thế đã đổi thay và chủ tịch của Real Madrid hiểu điều đó hơn bất cứ ai.

    Sự xuất hiện của những ông chủ tới từ Trung Đông đi kèm với độ “chịu chơi” khét tiếng khiến Real Madrid buộc phải thay đổi, phát triển và đánh giá lại phong cách chuyển nhượng, bởi họ không thể mãi chạy đua với các câu lạc bộ như Manchester City, Paris Saint-Germain hay Newcastle United ở khía cạnh kinh tế.

    Giờ đây, “Los Blancos” không còn quá mặn mà với những bản hợp đồng trăm triệu euro khi mà nỗi thất vọng đến từ những cái tên như Eden Hazard hay James Rodriguez vẫn còn ám ảnh Florentino Perez. Thay vào đó, để cạnh tranh với nhiều câu lạc bộ có nguồn lực không đáy, Real Madrid quyết định chuyển hướng sang các tài năng đang lên.

    Trong 4 mùa giải vừa qua, Real Madrid xếp thứ 31 trên thế giới về số tiền ném vào thị trường chuyển nhượng, chỉ khoảng 240,5 triệu euro. Năm cầu thủ đại diện La Liga đã ký hợp đồng vĩnh viễn kể từ mùa giải 2020/2021 có độ tuổi trung bình là 20,2 tuổi. Thống kê này chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ “Los Blancos” cảm thấy bất ngờ.

    Những khoản đầu tư đó đã bao gồm cả sự xuất hiện của Jude Bellingham từ Borussia Dortmund, vẫn là quá ít nếu xét thêm những cái tên mà đội bóng áo trắng mang về dưới dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng tự do, đáng chú ý nhất phải kể đến Antonio Rudiger, David Alaba và Joselu.

    Sự khôn ngoan đó giúp Real Madrid giờ đây vừa có sự kết hợp của những ngôi sao hàng đầu như Federico Valverde, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Vinicius Junior và Jude Bellingham, vừa có chỗ cho các cầu thủ trẻ đầy triển vọng, bao gồm Arda Guler hay Endrick.

     - Bóng Đá

    Real Madrid đã thay đổi phong cách chuyển nhượng.

    Tham vọng của đội bóng Hoàng gia vẫn chưa dừng lại. Mùa hè tới, nếu Kylian Mbappe quyết định cập bến sân Santiago Bernabeu, cầu thủ người Pháp sẽ trở thành đại diện cho một Real Madrid thế hệ mới. Chân sút sinh năm 1998 có lẽ là cầu thủ hoàn hảo nhất để đưa đội bóng này lên một tầm cao mới. 

    Sự phù phiếm đã dần được thay thế bằng những tính toán khôn ngoan của chủ tịch Florentino Perez. Ông đang gieo mầm cho một kỷ nguyên thành công. Còn phải chờ xem đội bóng này sẽ gặt hái thành quả như thế nào.

    Huy Trưởng | 18:33 14/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...