MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Cơ hội chơi bóng tại Australia mở ra với cầu thủ Việt Nam

    18:45 Thứ sáu 11/02/2022 | 1

    Bóng đá Australia lên kế hoạch thay đổi chính sách ngoại binh nhằm giúp các CLB nước này dễ dàng chiêu mộ cầu thủ từ Việt Nam hay Thái Lan.

    "Sau trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, chúng ta thấy những cầu thủ Việt Nam hiện tại đủ khả năng thi đấu ở A.League (giải VĐQG Australia - PV)", Danny Townsend, Giám đốc Điều hành các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Australia (APL), nói với SMH.

    Những ông chủ của các CLB hàng đầu Australia được cho cũng muốn chiêu mộ cầu thủ từ Đông Nam Á hay Trung Đông để thu hút thêm cổ động viên và nhà tài trợ, theo SMH.

     - Bóng Đá

     Ông Danny Townsend, Giám đốc Điều hành các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Australia, khẳng định nhiều cầu thủ Việt Nam đủ khả năng thi đấu ở A.League. Ảnh: Reuters.

    APL chuẩn bị lên kế hoạch thay đổi cơ cấu ngoại binh của các giải chuyên nghiệp tại Australia. Hiện tại, A.League cho phép mỗi CLB tham dự giải đăng ký thi đấu 5 cầu thủ nước ngoài.

    Nhưng với đề xuất mới, APL chỉ cho phép CLB đăng ký 4 ngoại binh từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Suất còn lại sẽ thuộc về các cầu thủ đến từ châu Á, hay còn gọi là quy tắc "4+1".

    Đề xuất của APL nhằm khuyến khích các CLB Australia chiêu mộ cầu thủ châu Á. Lúc này, cơ hội xuất ngoại được mở ra với những tài năng của Việt Nam, Thái Lan...

    Ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia tại vòng loại World Cup 2022 cuối tháng 1, rất đông người Việt sinh sống và làm việc ở xứ chuột túi đến xem Quang Hải hay Công Phượng thi đấu. Quang Hải được xem là mục tiêu chiêu mộ của nhiều đội bóng Australia, theo SMH.

    Tiền vệ sinh năm 1997 sắp hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội và được đồn đoán có thể ra nước ngoài thi đấu.

    Truyền thông Australia tiết lộ vài CLB lớn của nước này như Sydney FC hay Melbourne City cân nhắc khả năng chiêu mộ Quang Hải. Sydney và Melbourne cũng là hai thành phố có lượng người Việt Nam sinh sống và làm việc khá đông.

    Trong hai năm qua, bóng đá Australia bắt đầu mở cửa hơn với cầu thủ châu Á. Tại A.League mùa 2020/21, có tới 7 cầu thủ Nhật Bản thi đấu cho các CLB của xứ chuột túi. Trước đó, trong giai đoạn từ 2017-2019, chỉ 2 cầu thủ châu Á thi đấu tại quốc gia này.

    Ông Townsend khẳng định APL và các CLB muốn thay đổi về suất ngoại binh của A.League diễn ra nhanh nhất có thể. "Sự thay đổi này có thể mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho nền bóng đá", Giám đốc Điều hành của APL kết luận.

    Sự có mặt của những cầu thủ từ Việt Nam hay Thái Lan cũng có thể giúp A.League phổ biến hơn với người hâm mộ nước ngoài. Đây là chiến lược mà bóng đá Nhật Bản làm trong vài năm trở lại đây.

    Tường Linh - Zing.vn | 16:20 11/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...