MỚI NHẤT :
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • CLB Hàn Quốc muốn mượn Xuân Trường trong 2 năm

    08:18 Chủ nhật 20/12/2015

    Bỏ ra số tiền 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng), nhưng CLB Hàn Quốc muốn có sự phục vụ của Xuân Trường trong thời gian lâu hơn Mito Hollyhock và Yokohama.

    Bỏ ra số tiền 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng), nhưng CLB Hàn Quốc muốn có sự phục vụ của cầu thủ HAGL trong thời gian lâu hơn Mito Hollyhock và Yokohama.

     Xuân Trường (trái) có giá trị chuyển nhượng 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng), cao gấp 3 lần Công Phượng.
    Xuân Trường (trái) có giá trị chuyển nhượng 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng), cao gấp 3 lần Công Phượng.
    T
    rong những ngày qua, CLB Hàn Quốc tiếp tục làm việc với bầu Đức để bàn về bản hợp đồng chuyển nhượng (dưới dạng cho mượn) cầu thủ Xuân Trường. Sở dĩ, mọi chuyện đều diễn ra trong im lặng bởi đội bóng đến từ xứ kim chi yêu cầu phía HAGL giữ bí mật tới khi các điều khoản trong hợp đồng được hoàn tất.

    Theo tiết lộ từ lãnh đạo đội bóng phố núi, CLB Hàn Quốc đang thuyết phục bầu Đức để mượn Xuân Trường trong 2 năm. Trước đó, Chủ tịch HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức chỉ cho Yokohama và Mito Hollyhock mượn Tuấn Anh, Công Phượng với thời hạn 1 năm.

    “Đội bóng nước ngoài rất chuyên nghiệp, họ có một chiến lược truyền thông riêng với những tân binh. Bởi vậy, chúng tôi phải tuyệt đối giữ bí mật thông tin, nếu không mọi việc có thể đổ bể ngay,” ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HAGL từng chia sẻ.

    Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Xuân Trường sẽ thi đấu ở hạng cao nhất cấp CLB ở Hàn Quốc và có cơ hội sở hữu mức lương tiền tỷ. Giải K.League Classic cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 4 ngoại binh (trong đó có một cầu thủ châu Á).

    Trong quá trình Tuấn Anh sang thử việc tại Nhật Bản, cộng tác viên có mặt tại Yokohama để chụp ảnh, đưa tin về quá trình tập luyện của tiền vệ Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng đang chơi ở J.League 2 yêu cầu phóng viên gửi hình ảnh để họ phê duyệt trước khi đăng tải trên phương tiện truyền thông tại Việt Nam. Họ còn giới hạn số hình ảnh của Tuấn Anh được sử dụng trong mỗi bài đăng.

    Cách CLB Yokohama bảo vệ hình ảnh cầu thủ cho thấy sự chuyên nghiệp của các đội bóng đến từ nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc…

    Về trường hợp của Hồng Duy, ông Nguyễn Tấn Anh khẳng định thông tin tiền vệ này sang thi đấu cho đội bóng của Lee Nguyễn là không chính xác.

    “Hoàn toàn chưa có chuyện CLB New England Revolution muốn sở hữu Hồng Duy. Càng không có chuyện HAGL đổi Duy lấy Lee Nguyễn. Thông tin cụ thể về đội bóng nước ngoài muốn sở hữu cầu thủ HAGL sẽ được chúng tôi công bố rộng rãi sau khi được sự chấp thuận từ đối tác,” ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

    Đỗ Ngọc - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...