MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • CLB Bình Dương thanh lý hợp đồng với Đào Tấn Lộc

    15:16 Thứ sáu 25/11/2022 | 1

    Sau khi hai bên đồng ý bãi nại, cầu thủ Tấn Lộc và CLB Bình Dương đã làm việc với nhau và đồng ý các điều khoản để "đường ai nấy đi".

    CLB Bình Dương cho biết đã bãi đơn gửi lên Ban giải quyết khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 16/11. Đại diện lãnh đạo VFF cũng xác nhận với Zing khi vụ việc này khép lại do hai bên bãi nại, không còn tranh chấp về phán quyết trước.

    Sau đó, hai bên làm việc với nhau để thanh lý hợp đồng trước thời hạn do những mâu thuẫn không thể hàn gắn liên quan đến việc Tấn Lộc bị trừ lương sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong giai đoạn 15-21/2.

    CLB Bình Dương thanh lý hợp đồng với Đào Tấn Lộc - Bóng Đá

    Trung vệ Đào Tấn Lộc rời CLB Bình Dương sau vụ tranh chấp trừ lương do đi nghĩa vụ quân sự. 

    Về phần mình, cầu thủ sinh năm 1998 đã xóa những tài liệu liên quan đến vụ việc này trên trang cá nhân sau khi chia tay CLB. Tấn Lộc không trả lời những vấn đề khác liên quan mà chỉ thông báo ngắn gọn rằng vụ việc đã được giải quyết. Sau đó, anh cũng xóa nội dung này và chọn cách im lặng.

    Vụ việc bắt đầu hôm 16/11. Trung vệ Đào Tấn Lộc bức xúc vì bị CLB Bình Dương trừ lương, đẩy xuống đội U13 sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Anh công bố quyết định "xử thắng" của VFF và CLB Bình Dương phải trả đủ lương từ tháng 4/2022 kèm tiền lãi với lãi suất ngân hàng.

    CLB Bình Dương khiếu nại vào đầu tháng 11. Dường như không muốn vụ tranh chấp phức tạp làm ảnh hưởng hình ảnh CLB, hai bên đã ngồi lại để giải quyết vấn đề, lắng nghe và chia sẻ. Sau đó, CLB và Tấn Lộc đồng ý đi tới quyết định chia tay.

    Tấn Lộc là sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB Bình Dương. Trung vệ sinh năm 1998 thi đấu theo dạng cho mượn ở Bình Định (2018), Bình Phước (2019). Anh thi đấu 4 trận cho Bình Dương ở mùa 2020 và 4 trận ở mùa 2021. Mùa 2022, anh không thi đấu.

    Lê Minh | 11:32 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...