MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Chuyển nhượng 11/03: Vụ Greenwood ngã ngũ, M.U sắp ký HĐ mới; Arsenal chốt 2 tân binh

    17:30 Thứ hai 11/03/2024

    BongDa.com.vn Cùng BongDa.com.vn cập nhật thông tin chuyển nhượng hấp dẫn, đáng chú ý của các đội bóng lớn hàng ngày.

    Real dẫn đầu cuộc đua mua sao 100 triệu euro. Leny Yoro là trung vệ đang lên của Ligue I. Không ngạc nhiên khi anh đang nằm trong tầm ngắm của cả PSG lẫn Real Madrid. MARCA đưa tin Lille nói rõ nếu buộc phải bán Yoro trong mùa hè tới, điểm đến của anh sẽ không bao giờ là PSG. Trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ người Pháp, có một đội đứng trên tất cả đó là Real Madrid. Lille đang rao bán cầu thủ với mức giá lên tới 100 triệu euro. Đó là số tiền không tưởng cho một hậu vệ mới 18 tuổi. Chắc chắn Real phải đàm phán để đạt mức giá hợp lý hơn.

    Jose Mourinho sẵn sàng tái xuất. Jose Mourinho thừa nhận ông mong muốn trở lại công việc huấn luyện bóng đá càng sớm càng tốt. "Tôi muốn đi làm vào ngày mai nếu có thể, nhưng tôi không muốn đưa ra quyết định sai lầm. AS Roma thật tuyệt vời, chúng tôi đã vào tới hai trận chung kết châu Âu trong hai năm. Điều đó thật khó khăn ở một câu lạc bộ chưa bao giờ làm được điều đó. Tôi phải chờ cơ hội thích hợp," cựu HLV Chelsea cho hay.'

    Chuyển nhượng  - Bóng Đá

     Mourinho sẵn sàng trở lại làm việc.

    2 đại gia Serie A cạnh tranh với Arsenal. Martin Zubimendi được nhiều đội bóng săn đón. Tại Premier League, Arsenal được cho là quan tâm tới cầu thủ này. Ngôi sao 25 tuổi này được coi là ở một trong những tiền vệ phòng ngự đẳng cấp nhất ở châu Âu. Anh tiếp tục gây ấn tượng trong những tháng gần đây, bất chấp phong độ tệ hại của La Real. Theo La Gazzetta dello Sport, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng được cả Juventus và AC Milan theo đuổi. Điều khoản giải phóng Zubimendi trị giá 60 triệu euro và đây là con số chính xác mà Real Sociedad yêu cầu từ bất kỳ câu lạc bộ nào quan tâm. 

    2 mục tiêu ưu tiên của ArsenalFabrizio Romano khẳng định Arsenal có kế hoạch ký hợp đồng với một tiền đạo mới vào mùa hè và điều đó không ảnh hưởng đến vai trò của Kai Havertz. "Chắc chắn Mikel Artera muốn một tiền đạo và một tiền vệ. Đối với Havertz, đây không phải là tin xấu. Ban tuyển dụng của Pháo thủ rất vui mừng khi có được cậu ấy. Cậu ấy được coi là một bản hợp đồng hoàn hảo vì tính linh hoạt, khi có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau," Romano xác nhận.

    Chuyển nhượng  - Bóng Đá

     Man Utd sẽ bán Greenwood.

    Man Utd tăng lương gấp 3 cho Kobbie Mainoo. Fabrizio Romano xác nhận Mainoo chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Man United, kèm mức lương tăng đáng kể. "Man United đã mở các cuộc đàm phán với đội ngũ của Mainoo. Các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc tăng lương. Câu lạc bộ coi Mainoo là một trong những gương mặt của dự án mới," Romano khẳng địnhThe Sun cho biết thêm Mainoo đã đồng ý các điều khoản cá nhân trong một hợp đồng dài hạn mới, giúp anh tăng gấp ba lần mức lương 20.000 bảng một tuần hiện tại.

    Man Utd coi như chốt tương lai Greenwood. Fabrizio Romano khẳng định tập đoàn INEOS sẽ tìm cách bán đứt Mason Greenwood trong hè 2024. Quỷ đỏ buộc phải kiếm tiền từ tiền đạo người Anh bởi khả năng trở lại Old Trafford không khả thi. Bất chấp phong độ cao của Greenwood, Man Utd vẫn dè dặt về viễn cảnh đưa tài năng xứ sương mù trở lại đội hình trong tương lai. Hiện tại, Dortmund, Barcelona hay Atletico Madrid đều quan tâm tới Greenwood.

    Tiểu Lam | 17:00 11/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...