MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Chuyên gia Việt: "Thái Lan khiến các cầu thủ Việt Nam nôn nóng"

    08:00 Thứ tư 14/08/2019

    BongDa.com.vn Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã đưa ra chia sẻ của mình về trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Thái Lan.

    Việc U18 Malaysia bất ngờ đánh bại U18 Australia ở trận đấu sớm với tỉ số 3-0 đã đẩy thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào cánh cửa rất khó khăn, khi buộc phải giành thắng lợi trước U18 Thái Lan với kết quả tốt mới hy vọng đi tiếp.

    Chuyên gia Việt:

     U18 Việt Nam không thể đánh bại Thái Lan. Ảnh: Đình Viên.

    Hiểu được vấn đề, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung ra sân đội hình đánh giá là tốt nhất với mục tiêu giành chiến thắng trước U18 Thái Lan, đội bóng chính thức bị loại sau 4 trận đấu.

    Dù đã chơi rất nỗ lực, nhưng sau 90 phút thi đấu, U18 Việt Nam vẫn không thể một lần đưa bóng vào lưới U18 Thái Lan, qua đó đành chấp nhận bị cầm chân với tỉ số 0-0. Trận hòa này khiến cơ hội góp mặt tại bán kết của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất hẹp.

    Chia sẻ trên Soha về trận đấu này, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định: "Về mặt chiến thuật, Thái Lan có ý đồ hơn, khiến Việt Nam nôn nóng. Các tình huống ném biên, đá phạt họ làm rất chậm, khiến chúng ta nóng vội, xử lý không đạt yêu cầu. Anh em cầu thủ đá quyết tâm nhưng để tranh chấp thì kém hơn, họ lấy bóng kĩ thuật hơn. Họ tổ chức tấn công có nhiều cơ hội để ghi bàn.

    Đây là một trận rất hay về mặt tập thể, đấu trí rất rõ. Chúng ta tìm mọi cách nhưng còn thiếu kinh nghiệm nên không giải quyết tình huống tốt. Với Thái Lan, họ đá rất rõ, biết chúng ta nôn nóng nên khoét sâu vào. Chúng ta vội vàng, hấp tấp và dẫn tới sai số khi công, thủ. Lớp trẻ này cần rèn luyện, thi đấu nhiều hơn mới tốt được".

    Chuyên gia Việt:

     Bị Thái Lan cầm hòa khiến cơ hội giành vé vào bán kết của U18 Việt Nam rất hẹp. Ảnh: Đình Viên.

    Sau lượt trận thứ 4, U18 Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 7 điểm có được. Ở lượt đấu cuối cùng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải giành chiến thắng trong cuộc chạm trán U18 Campuchia vào lúc 19h30 ngày 15/8.

    Bên cạnh đó, U18 Việt Nam cần phải trông chờ vào việc U18 Malaysia sẽ bị U18 Thái Lan đánh bại ở trận đấu sớm vào lúc 15h30 trước đó mới hy vọng lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào bán kết.

    Tịnh Đế | 07:40 14/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...