MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 'U23 Việt Nam dễ gặt HCV SEA Games với Hùng Dũng, Tiến Linh'

    19:24 Thứ hai 04/04/2022

    Các chuyên gia đánh giá cao sự bổ sung của 3 cầu thủ trên 23 tuổi, sẽ giúp U23 Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà.

    Trong bản danh sách tập trung tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp được HLV Park Hang-seo công bố, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là nhóm các cầu thủ trên 23 tuổi.

    Theo điều lệ SEA Games 31, mỗi đội bóng được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Dù vậy, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập 4-5 cầu thủ của ĐTQG, sau đó loại 2 người để chốt danh sách cuối cùng tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á.

    Trao đổi với VietNamNet về chuyện nhân sự ở U23 Việt Nam, BLV Quang Huy cho biết: "Rõ ràng là U23 Việt Nam rất cần sự tăng cường từ các cầu thủ lớn tuổi chất lượng.

     - Bóng Đá

    Hàng công của U23 Việt Nam có vấn đề ở Dubai Cup 2022.

    Ở giải Dubai Cup 2022 vừa qua, hàng thủ là ổn, và sắp tới còn mạnh hơn khi có sự bổ sung của Việt Anh, Thanh Bình hay Văn Xuân.

    Nhưng hàng công của U23 Việt Nam cho thấy sự rời rạc. Tôi cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo phải làm việc nhiều trong thời gian tới. 

    Sự kết nối, tính liên tục của các cầu thủ không tốt. U23 Việt Nam hiếm có những tình huống 4 nhịp phối hợp với nhau. Điều này cần phải cải thiện trước SEA Games 31".

    "Với những gì đã thể hiện ở Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam cần một tiền vệ giữ nhịp như Đỗ Hùng Dũng. Hai vị trí ở trên có thể là Hoàng Đức và Tiến Linh, hoặc Quang Hải với Tiến Linh. Hai cầu thủ này đáp ứng vai trò một trung phong và một cầu thủ kết nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo", BLV Quang Huy chia sẻ thêm.

    Về cơ hội bảo vệ HCV SEA Games, BLV Quang Huy đánh giá: "Tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này. Bên cạnh yếu tố sân nhà, những vị trí mà U23 Việt Nam đang thiếu thì ĐTQG lại có những cầu thủ rất nổi bật.

     - Bóng Đá

    Tiến Linh sẽ giúp U23 Việt Nam giải quyết được khâu ghi bàn.

    Đặc biệt tiền đạo Tiến Linh nếu hồi phục hoàn toàn chấn thương, vẫn là một trong những cây săn bàn xuất sắc nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại".

    Cùng quan điểm với BLV Quang Huy, cựu HLV Nguyễn Thanh Vinh cho biết: "Trong cả hành trình dự vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo luôn trao cơ hội cho các cầu thủ U23 được lên ĐTQG.

    Một số cầu thủ được thi đấu, thậm chí đá chính, còn một số không được ra sân nhưng làm quen với môi trường đội tuyển, học hỏi nhiều từ các đàn anh.

    Tôi cho rằng chúng ta không nên so sánh lứa SEA Games trước với lần này. Điều quan trọng là công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam làm tốt, và thực tế chúng ta đã có những cầu thủ chất lượng của lứa U23.

    Tôi tin là U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, được bổ sung 3 vị trí quan trọng từ các đàn anh ở ĐTQG, sẽ bảo vệ được tấm HCV SEA Games trên sân nhà". 

    Huy Phong - Vietnamnet.vn | 14:04 04/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...