MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • ‘Chúc U23 Việt Nam tái đấu Indonesia ở chung kết SEA Games 31’

    13:44 Thứ năm 19/05/2022

    Truyền thông Hàn Quốc hy vọng HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam và Shin Tae Yong với Indonesia đều giành chiến thắng để tái đấu ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

    U23 Việt Nam và U23 Indonesia cùng ra sân đấu bán kết bóng đá nam SEA Games 31 vào chiều nay, trước các đối thủ Malaysia và Thái Lan.

    ‘Chúc U23 Việt Nam tái đấu Indonesia ở chung kết SEA Games 31’ - Bóng Đá

     U23 Việt Nam thắng Indonesia 3-0 ở trận ra quân vòng bảng.

    Nếu cả 2 đội cùng giành chiến thắng, họ sẽ gặp lại nhau ở trận chiến tranh HCV bóng đá nam SEA Games 31. Đó sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 nhà cầm quân Hàn Quốc, Park Hang Seo và Shin Tae Yong”, tờ Osen viết.

    Và những đánh giá thêm được tờ này đưa ra: “U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với tư cách nhất bảng A, quyết tâm thắng Malaysia cho mục tiêu bảo vệ chiếc HCV trên sân nhà. Ông Park cho biết đã cùng học trò chuẩn bị rất kỹ để lấy vé chung kết bóng đá nam SEA Games 31”.

    Còn Export News nhắc lại lời HLV Shin Tae Yong: “Tôi muốn gặp Việt Nam trong trận chung kết”, kèm đó kỳ vọng: “U23 Việt Nam và Indonesia do 2 nhà cầm quân Hàn Quốc dẫn dắt sẽ cùng đánh bại các đối thủ để gặp lại nhau một lần nữa?”.

    ‘Chúc U23 Việt Nam tái đấu Indonesia ở chung kết SEA Games 31’ - Bóng Đá

     Hai nhà cầm quân liệu có thể tái đấu một lần nữa tại SEA Games này?

    Tờ này chỉ ra: “U23 Việt Nam và Indonesia kết thúc vòng bảng với tư cách nhất và nhì A. Đội của ông Park vẫn bất bại với 3 thắng 1 hòa, trong khi HLV Shin cùng học trò thắng 3, thua 1.

    Việt Nam đã giành HCV ở kỳ SEA Games 2019 sau 60 năm chờ đợi và họ đã thắng chính U23 Indonesia, nhưng HLV Shin chỉ tiếp quản từ sau đó.

    HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam đang nhắm đến mục tiêu lấy Vàng một lần nữa, khi gặp Malaysia để tranh vé chung kết vào chiều tối nay.

    Còn Indonesia sẽ gặp đối thủ mạnh U23 Thái Lan. HLV Shin cùng U23 Indonesia quyết phục thù sau khi để thua người Thái ở chung kết cấp ĐTQG tại AFF Cup 2020”.

    Mai Nguyễn | 10:00 19/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...