MỚI NHẤT :
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Cửa vô địch của U23 Việt Nam so với 3 đội còn lại tại SEA Games 31

    13:28 Thứ năm 19/05/2022

    U23 Việt Nam được dự đoán gặp nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31.

    Điều người hâm mộ mong chờ nhất đã đến. Vòng đấu loại trực tiếp môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra trong hôm nay (19/5). Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia là 4 đội mạnh nhất giành quyền vào bán kết.

    Đây không phải là kết quả bất ngờ bởi kể từ khi SEA Games được tổ chức lần đầu năm 1977, tấm HCV chỉ xoay quanh 4 đội bóng này. Nhưng liệu U23 Việt Nam có thể bảo vệ thành công ngai vàng trên sân nhà?

    Cửa vô địch của U23 Việt Nam so với 3 đội còn lại tại SEA Games 31 - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Malaysia tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Y Kiện.

    Ứng cử viên sáng giá

    Năm 2019 trên đất Philippines, Việt Nam gần như không có đối thủ. Trong tay HLV Park Hang-seo thời điểm đó là một thế hệ vàng. Nhưng tại SEA Games lần này, có cảm giác màn trình diễn của U23 Việt Nam chưa thật sự thuyết phục.

    Ngoại trừ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (những cầu thủ quá tuổi - PV), đa số gương mặt còn lại trong đội hình U23 Việt Nam thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, điều đó càng làm nổi bật chiến công của U23 Việt Nam từ đầu giải.

    Ngoại trừ trận hòa 0-0 trước Philippines, U23 Việt Nam toàn thắng với thành tích ấn tượng. Đội bóng của HLV Park Hang-seo là đội duy nhất không thủng lưới trong 4 đội vào bán kết.

    Hậu vệ cánh 20 tuổi Lê Văn Đô là cái tên chơi ấn tượng nhất. Cầu thủ này sở hữu tốc độ, khả năng leo biên ấn tượng và có những đường kiến tạo chính xác cho đồng đội ở phía trong.

    U23 Việt Nam vẫn sở hữu nhiều cầu thủ tài năng dù thiếu kinh nghiệm và không có nhiều ngôi sao trong đội hình như 2 năm trước. Điều này giúp họ được đánh giá cao.

    Với U23 Thái Lan, trận thua ở trận ra quân trước Malaysia có thể coi là tai nạn. Trước khi để đối thủ ngược dòng, thầy trò HLV Mano Polking chơi lấn lướt. Họ chỉ bị khuất phục sau khi mất người từ sớm trong hiệp một do Jonathan Khemdee nhận thẻ đỏ.

    Sau cú sốc bị loại từ vòng bảng ở SEA Games 30, đội bóng từng 16 lần giành HCV SEA Games từng bước trở lại mạnh mẽ. Thủ môn Kawin Thamsatchanan và bộ đôi tiền vệ Worachit Kanitsribamphen và Weerathep Pomphan là điểm tựa cho một U23 Thái Lan non trẻ. Họ là thành phần của tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup cách đây không lâu.

    Patrik Gustavsson, Ekanit Panya và Korawich Tasa cung cấp cho Thái Lan nhiều phương án tấn công khác nhau và khá đa dạng. Và với HLV Polking xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

    Quan trọng hơn, trận thua Malaysia trở thành lời cảnh báo rất cần thiết để U23 Thái Lan tránh việc tự mãn. Thực tế họ nhanh chóng vực dậy tinh thần và có 3 chiến thắng liên tiếp. Vị trí đầu bảng B là minh chứng cho sức mạnh của người Thái.

    Không ngạc nhiên khi Việt Nam và Thái Lan được đánh giá là hai đội sẽ đi tiếp. Nếu trường hợp này xảy ra, đó sẽ là trận chung kết trong mơ tại SEA Games năm nay.

    Cửa vô địch của U23 Việt Nam so với 3 đội còn lại tại SEA Games 31 - Bóng Đá

     U23 Thái Lan và Malaysia là những đội bóng chất lượng.

    Chờ đợi bất ngờ

    Tuy nhiên Việt Nam và Thái Lan cần cẩn trọng. Sau khi về nhì ở AFF Cup, U23 Indonesia nhận được nhiều sự kỳ vọng với một lứa trẻ đầy hứa hẹn. Đây có thể coi là thế hệ cầu thủ tài năng nhất của Indonesia trong nhiều năm qua.

    Với bộ đôi đang chơi bóng ở châu Âu là Egypt Maulana và Witan Sulaeman trong đội hình, cùng với những cầu thủ triển vọng như Marselino Ferdinan và Alfeandra Dewangga, Indonesia có lý do để đặt mục tiêu giành tấm HCV.

    Vấn đề là Indonesia không có duyên với ngôi vô địch. Họ đã 6 lần về nhì trong lịch sử tham dự SEA Games. Có thể thấy, U23 Indonesia không phải đối thủ dễ chơi. Điều họ cần là sự tự tin. Shin Tae-yong - người từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 - có thể giúp U23 Indonesia vượt qua rào cản về mặt tinh thần để tạo nên bất ngờ tại SEA Games năm nay.

    Trong khi đó, U23 Malaysia cùng Việt Nam chưa nếm mùi thất bại từ đầu giải. U23 Malaysia dưới bàn tay HLV Brad Maloney là đội bóng có tổ chức và thi triển lối đá rõ ràng.

    Thành phần của U23 Malaysia gồm nhiều cầu thủ trẻ nhưng họ đều đá chính ở cấp CLB. Luqman Hakim Shamsudin đến từ Bỉ là ngôi sao sáng nhất, nhưng Mukhairi Ajmal, Hadi Fayyadh và Nik Akif Syahiran cũng là những cái tên chất lượng.

    Việc đánh bại U23 Thái Lan ngay trận ra quân cho thấy sức mạnh của Malaysia. Họ có sự lì lợm và tinh thần ra sân luôn ở mức cao nhất. Đó sẽ là thử thách lớn dành cho U23 Việt Nam.

    Vấn đề của U23 Malaysia nằm ở hàng thủ. Họ thủng lưới nhiều nhất trong 4 đội ở bán kết, với 6 bàn thua. Nếu cải thiện được điều này, HLV Maloney hoàn toàn có thể giúp U23 Malaysia làm nên chuyện.

    U23 Việt Nam và Thái Lan được đánh giá nằm ở cửa trên tại vòng bán kết. Tuy nhiên U23 Indonesia và Malaysia sẵn sàng gây bất ngờ. Vì thế cơ hội là chia đều cho tất cả khi bóng chưa lăn.

    Hiểu Phong - Zing.vn
    Chia sẻ

    Loading...