MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Chủ tịch La Liga ví FIFA như tổ chức mafia

    11:56 Thứ tư 07/10/2015

    Ông Javier Tebas, Chủ tịch La Liga cáo buộc các quan chức FIFA ma mãnh chẳng khác nào băng đảng mafia ở Sicily, Italy.

    Ông Javier Tebas, Chủ tịch La Liga cáo buộc các quan chức FIFA ma mãnh chẳng khác nào băng đảng mafia ở Sicily, Italy.

    Chủ tịch La Liga ví FIFA như tổ chức mafia
    FIFA đang hứng chịu nhiều cáo buộc liên quan đến tham nhũng, rửa tiền. Ảnh: Internet.
    T
    rong cuộc họp diễn ra tại Kitzbuhel (Áo), ông Javier Tebas đã dành thời gian để nói về những chuyện đang xảy ra tại Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Theo người đứng đầu giải bóng đá chuyên nghiệp của Tây Ban Nha, một số quan chức FIFA ma mãnh chẳng kém gì những tay xã hội đen chuyên nghiệp ở Italy.

    “Thuật ngữ ‘Gia đình bóng đá’ mà FIFA nêu ra không nên sử dụng theo nghĩa đen tại thời điểm này. Thay vào đó, nó được xem như là sự thống trị của băng đảng mafia ở Sicily”, ông Javier Tebas nói.

    “Gia đình bóng đá” là cụm từ ưa thích của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Vị quan chức 79 tuổi người Thụy Sỹ thường sử dụng câu nói này trong các cuộc họp của FIFA. Tuy nhiên, những phát ngôn của Sepp Blatter không còn giá trị, sau khi ông bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động tham nhũng và hối lộ.

    Ông Javier Tebas cũng cho rằng chẳng ai ở FIFA dám lên tiếng chống lại cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới. Nếu lên tiếng, họ có thể bị loại khỏi tổ chức. Theo người đứng đầu La Liga, đó cũng là một dạng tham nhũng. FIFA đã dùng quyền lực để gây sức ép, đàn áp, khống chế những người trong tổ chức chẳng khác gì hoạt động của mafia.

    Đây không phải lần đầu tiên FIFA bị ví với mafia. Sau khi 7 quan chức của cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới bị bắt hồi tháng 6, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và truyền thông Pháp đều gọi FIFA là tổ chức mafia trong thế giới bóng đá.

    Trong cuộc họp tại Kitzbuhel, ông Javier Tebas cũng đề cập đến chuyện xứ Catalunya muốn tách khỏi Tây Ban Nha. Ông nói: “Tôi không thể hình dung Tây Ban Nha không có Catalunya. Tôi cũng không thể tưởng tượng được các CLB ở đó không còn thuộc về La Liga. Tôi hy vọng quá trình đòi độc lập của xứ Catalunya sẽ dừng lại. Nếu Catalunya độc lập, các đội bóng tại đó sẽ không được phép tham dự các giải đấu của Tây Ban Nha.”

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...