MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • CHÍNH THỨC: HLV Park Hang-seo chốt 2 cái tên ngoài tuổi 22 dự SEA Games 30

    19:48 Thứ hai 18/11/2019 | 8

    BongDa.com.vn Sau khi chốt danh sách rút gọn 18 cầu thủ U22 Việt Nam vào TP.HCM chuẩn bị sang Philippines, mới đây, thầy Park đã chọn luôn 2 cái tên ngoài tuổi 22 dự SEA Games 30.

    Sáng nay, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách rút gọn 18 cầu thủ di chuyển vào TP.HCM tập luyện trước khi lên đường sang Philippines dự SEA Games 30. 

    Theo đó, cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink đã loại đến 6 cái tên so với danh sách triệu tập cuối tháng 10 vừa qua. Những cái tên đã không được giữ lại bao gồm: Dụng Quang Nho, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Martin Lo, Mai Xuân Quyết, Nhâm Mạnh Dũng.

    NÓNG: HLV Park Hang-seo chốt 2 cái tên ngoài tuổi 22 dự SEA Games 30 - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo chốt danh sách 18 cầu thủ U22 Việt Nam.

    Như vậy, ngoài danh sách rút gọn này U22 Việt Nam sẽ còn đến 8 viện binh từ ĐTQG Việt Nam sau khi họ làm xong nhiệm vụ ở trận đấu với ĐT Thái Lan. Đó 6 cầu thủ còn trong độ tuổi U22: Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hùng và 2 cái tên ngoài tuổi 22.

    Và mới đây, thầy Park cũng đã đưa ra quyết định về 2 suất ngoài 22 tuổi này. Cụ thể, theo thông tin cập nhật, vị chiến lược gia người Hàn điền tên Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng cho SEA Games 30. Đây được xem là những bổ sung rất chất lượng cho U22 Việt Nam tại hành trình săn tấm HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

    Nguyễn Trọng Hoàng, chúng ta sẽ có thêm phương án cho hành lang cánh phải bên cạnh Hồ Tấn Tài - người đã khẳng định được giá trị trong những giải đấu quốc tế đã qua. "Hoàng Bò" với kinh nghiệm dạn dày và thể lực sung mãn sẽ mang đến những pha leo biên thần tốc đáng chú ý cho U22 Việt Nam.

    Trong khi đó, Đỗ Hùng Dũng sẽ bổ khuyết cho những đàn em như: Hữu Thắng, Việt Hưng, Thanh Hậu hay Trọng Đại. Tiền vệ của CLB Hà Nội mang đến sự khéo léo và nhãn quan chiến thuật sắc bén cho tuyến giữa U22 Việt Nam. Ngoài ra, anh còn có thể mang đến sự khác biệt với khả năng sút xa.

    NÓNG: HLV Park Hang-seo chốt 2 cái tên ngoài tuổi 22 dự SEA Games 30 - Bóng Đá

     Trọng Hoàng là một sự bổ sung chất lượng cho U22 Việt Nam.

    Như vậy, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh là 3 cái tên trong quy hoạch của HLV Park Hang-seo đã phải lỗi hẹn với SEA Games lần này. Trong đó, đáng chú ý có Ngọc Hải khi anh từng được kỳ vọng sẽ thay thế cho Đình Trọng ở trung tâm hàng thủ U22 Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại trong tay ông thầy người Hàn đã có Đức Chiến, Ngọc Bảo, Tấn Sinh, Văn Hạnh.

    Bên cạnh đó, thầy Park cũng không có sự bổ sung cho hàng công vì đã có đủ sự tin tưởng cho những cái tên như: Đức Chinh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh.

    Đăng Huy | 19:44 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...