MỚI NHẤT :
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Chỉ với Juventus, thế giới mới được thấy Pogba hay nhất

    18:56 Thứ năm 02/08/2018

    Sau thương vụ đình đám mang tên Cristiano Ronaldo, thành phố Turin (Italy) vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Marcelo, Paul Pogba, Leonardo Bonucci… đều được đồn đoán sẽ cập bến Juventus. Trong số đó, Pogba là cái tên đáng chú ý hơn cả.

    Tờ Corriere dello Sport vài ngày trước giật  tít: “Sau CR7 sẽ là CR8” cùng tấm ảnh Pogba thật lớn bên cạnh, để chỉ ngôi sao người Pháp sẽ là một bom tấn khác được Juventus kích nổ sau khi vừa bỏ ra số tiền lớn cho Ronaldo. 

    Sau một siêu sao tấn công phải là một tiền vệ đẳng cấp. Nói khác đi, Ronaldo cần người cung cấp bóng.

     - Bóng Đá

     Paul Pogba được tin rằng muốn trở lại Juventus.

    Juventus cần Pogba

    Bóng đá đương đại đã không còn chỗ cho những đội bóng một người. Thất bại của Bồ Đào Nha hay Argentina tại World Cup 2018 là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Cũng không thể không kể đến đóng góp của Luka Modric trong những thành tựu vĩ đại mà Ronaldo đạt được tại Real Madrid.

    Và những người đứng đầu Juventus ắt hẳn hiểu rõ điều này. Ronaldo đơn lẻ không thể giúp “Bà đầm già” vô địch châu Âu ngay mùa giải sau. Nhưng một đội hình đồng đều các tuyến thì có thể. Cụ thể, đội bóng thành Turin cần một tiền vệ đẳng cấp thể giới, mà Pogba là một ví dụ.

    Trên thực tế, vấn đề khu trung tuyến không phải là vấn đề mới của Juventus. Lực lượng hàng tiền vệ của Juve hiện tại không hoàn toàn mang lại sự tin tưởng cho những người hâm mộ đội bóng này.

    Không thể phủ nhận, Miralem Pjanic là mắt xích vô cùng quan trọng trong đội hình Juve những mùa vừa qua. Cầu thủ người Bosnia đảm nhận trọng trách cầm nhịp và tổ chức lối chơi của đội bóng. Mất đi Pjanic, “Bà đầm già” mất đi một nửa sự sáng tạo.

     - Bóng Đá

     Pogba sẽ mang đến sự sáng tạo cho tuyến giữa Juventus.

    Bởi lẽ trong những cái tên còn lại của hàng tiền vệ, Claudio Marchisio, Sami Khedira chỉ còn là cái bóng của chính mình ở thời kì đỉnh cao, còn Blaise Matuidi hay bản hợp đồng mới Emre Can chơi thiên về phòng ngự sức mạnh nhiều hơn là phát động tấn công.

    Theo Squawka, tại Serie A mùa vừa qua, Pjanic ghi 4 bàn thắng, có tổng cộng 1.535 đường chuyền với độ chính xác lên đến 90% và tạo ra 55 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Trong lượt đi trận tứ kết Champions League 2017/18 khi Juve đụng độ Real Madrid, Pjanic không thể thi đấu do nhận đủ thẻ phạt. Kết quả: Juve thảm bại ngay trên sân nhà với tỉ số 0-3.

    Lý do là vì ngoại trừ Pjanic, Juventus không có một cầu thủ nào có thể chơi tốt ở vị trí kiến thiết lùi sâu. HLV Max Allegri đã thử nghiệm Rodrigo Betacur trong trận đấu với Real, song tiền vệ 21 tuổi tỏ ra quá non nớt kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Không thể cầm nhịp trận đấu, bế tắc trong mặt trận tấn công, Juventus thất bại là điều tất yếu.

    Pjanic đang là món hàng khá hot trên phiên chợ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Nhiều ông lớn châu Âu như Barcelona, Chelsea hay Manchester City đều đang cho tiền vệ 28 tuổi vào tầm ngắm. Đứng trước những lời mời gọi hấp dẫn, không gì có thể đảm bảo “Bà đầm già” thành Turin có thể thành công giữ chân Pjanic trong mùa giải mới. Vì thế, Juventus càng cần Pogba hơn cả.

    Nếu Pjanic ra đi, Pogba nhiều khả năng sẽ gia nhập Juventus.

    Pjanic ở lại, Pogba cũng nên đến Turin

    Thực tế, cả hai là hai mẫu tiền vệ hoàn toàn khác nhau. Pjanic thiên về cầm trịch lối chơi, trong khi Pogba không phải mẫu tiền vệ như thế. Nếu sở hữu cả Pjanic lẫn Pogba trong tuyến giữa, cùng với Ronaldo đá phía trên, Juventus hẳn sở hữu một đội hình đáng gờm ở mùa bóng mới.

     - Bóng Đá

     Pogba vừa trải qua vòng chung kết World Cup 2018 thành công.

    Các Juventini vẫn luôn xem Pjanic là người thừa kế xứng đáng của Andrea Pirlo bởi sự tương đồng trong lối chơi của cả hai. Và hãy nhớ rằng, Pogba từng có khoảng thời gian thi đấu vô cùng hiệu quả bên cạnh Pirlo trong hàng tiền vệ 5 người của HLV Max Allegri. Juventus năm đó vào được tận chung kết của Champions League 2014/15 nhưng thất bại trước Barca với tỷ số 1-3.

    Pogba vừa trải qua một kỳ World Cup 2018 như mơ. Tiền vệ 25 tuổi cùng với Kante là mắt xích không thể thiếu trong đội hình đăng quang thế giới của “Les Bleus”. Khác với một Pogba rườm rà và nổi loạn tại Manchester United, Pogba của đội tuyến Pháp thi đấu đơn giản nhưng đầy hiệu quả.

    Xuyên suốt giải đấu ở đất Nga, Pogba đạt tỷ lệ tắc bóng thành công là 85%. Ở mặt trận tấn công, thông số của tiền vệ 25 tuổi còn ấn tượng hơn thế. Pogba chuyền thành công 245 trong tổng số 296 đường chuyền. Trong đó có không ít cú phất bóng dài chuẩn xác cho Kylian Mbappe bứt tốc, đặt khung thành đối phương vào tình trạng nguy hiểm.

    Ngoài ra, Pogba có 2 cú sút trúng đích sau 6 lần sút, ghi được 1 bàn thắng. Đáng nói hơn, bàn thắng trong trận chung kết với Croatia của Pogba là bước ngoặt quan trọng trong chức vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử của đội tuyển Pháp.

    Có tin đồn rằng Pogba muốn trở về Juventus một phần vì muốn làm đồng đội với CR7, phần vì mâu thuẫn giữa anh và HLV Jose Mourinho đã quá gay gắt để có thể hàn gắn. Song vì lý do gì đi nữa, việc Pogba tái hợp “Bà đầm già” sẽ là một thương vụ mang lợi ích về cho cả hai phía.

    Rời Juventus với giá kỷ lục, chơi thất thường ở MU, vô địch thế giới rồi lại quay về Juventus - đâu biết chừng đây sẽ lại là một thương vụ “đi để trở về” đình đám nữa của bóng đá thế giới.

    Juventus

     - Bóng Đá

     

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    Thành lập: 1/11/1897
    Sân vận động: Juventus Arena

    Nguyên Kha | 18:00 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...