MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Chỉ một nhận xét, Klopp đã nói rõ tương lai hàng thủ Liverpool thuộc về ai

    19:36 Thứ bảy 04/12/2021

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp đánh giá khá cao khả năng chơi bóng của trung vệ Nathaniel Phillips và tin rằng anh sẽ tương lai của Liverpool.

    Vị trí trung vệ của Liverpool tạm thời chưa phải là mối bận tâm lớn nhất của Jurgen Klopp. Họ đang là đội bóng có hàng thủ tốt thứ ba tại Premier League với việc chỉ để thủng lưới 12 bàn sau 14 vòng đấu. Chỉ Chelsea (6 bàn) và Man City (8 bàn) là nhỉnh hơn họ ở thông số này. Tuy nhiên, Klopp cũng cần toan tính một chiến lược dài hơi hơn trong bối cảnh Joel Matip và Virgil van Dijk đều đã chạm ngưỡng 30 tuổi. 

    Chỉ một nhận xét, Klopp đã nói rõ tương lai hàng thủ Liverpool thuộc về ai - Bóng Đá

     Phillips là tương lai của hàng thủ Liverpool.

    Theo đó, Jurgen Klopp rất muốn trọng dụng trung vệ Nathaniel Phillips trong thời gian tới. Mùa trước, Phillips đã được ra sân 1456 phút ở đấu trường quốc nội sau khi Liverpool bị cơn bão chấn thương càn quét. Song đến năm nay, Phillips lại phải vật lộn với những chấn thương và chưa đá một phút nào ở Premier League.

    Chiến lược gia người Đức mô tả cầu thủ này là "một trong những cầu thủ thông minh nhất" mà ông từng làm việc. Klopp thừa nhận việc ông tái kí hợp đồng với Phillips hồi tháng 8 vừa qua chứng minh kế hoạch dài hạn của CLB dành cho trung vệ 24 tuổi này. 

    Ông nói: "Mọi người thường hỏi tôi rằng cầu thủ nào có sự tiến bộ lớn nhất dưới sự dẫn dắt của tôi, và tôi nói Robert Lewandowski. Có lẽ đúng, nhưng Nat Phillips cũng vậy, chỉ ở một hoàn cảnh hơi khác một chút."

    "Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nat Phillips. Tôi đã nói chuyện với anh ấy sau trận đấu và anh ấy là một trong những cầu thủ thông minh nhất mà tôi từng làm việc cùng," Klopp hồi tưởng.

    Chỉ một nhận xét, Klopp đã nói rõ tương lai hàng thủ Liverpool thuộc về ai - Bóng Đá

     Klopp xem Phillips là một trong những cầu thủ thông minh nhất ông từng dẫn dắt.

    "Sự phát triển của anh ấy là hoàn toàn điên rồ. Bạn đã xem nó vào năm ngoái, bạn sẽ nói, "Nat Phillips, trời ơi, anh ấy chơi ở hàng cuối cùng?"

    'Mọi người yêu mến anh ấy vì sự tiến bộ của anh ấy nhưng với đôi chân của anh ấy, anh ấy thật không thể tin được. Anh ấy là một người bắt đầu muộn, nhưng sự phát triển của anh ấy là không thể tin được. Tôi sẽ ký hợp đồng với anh ấy cho bất kỳ câu lạc bộ nào ngoại trừ Liverpool, bởi vì chúng tôi có anh ấy,' Klopp kết lại.

    Phillips đã dành nhiều năm chơi bóng ở học viện Liverpool trước khi đến Stuttgart thi đấu dưới dạng cho mượn trong mùa giải 2019-20. Năm ngoái, anh đã thay thế rất tốt vai trò của Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip khi họ gặp chấn thương. 

    Trong bối cảnh hiện tại, sự lên tiếng của Klopp là một lời đảm bảo cho việc Phillips sẽ được tin dùng sau khi bình phục hoàn toàn. Liverpool đang ở trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Nhất định những cầu thủ tiềm năng như Phillips sẽ có đất diễn. Chỉ cần anh kiên nhẫn và tin tưởng vào con đường mà Klopp đã chọn.

    Alisson Becker, người gác đền đáng tin cậy của Lữ đoàn đỏ

     
    Ngọa Long | 19:06 04/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...