MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Chỉ 1 hành động, Klopp đã khiến sao trẻ của Liverpool 'hoảng sợ'

    16:51 Chủ nhật 14/03/2021

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Anh đã có những chia sẻ thú vị về cựu thuyền trưởng của Borussia Dortmund.

    Mùa giải 2020/21 đã diễn ra với những khó khăn nhất định dành cho Liverpool, đặc biệt là khi Virgil Van Dijk dính chấn thương nặng. Khi trụ cột không thể thi đấu, nửa đỏ vùng Merseyside phải loay hoay và sử dụng khá nhiều cầu thủ khác nhau ở hàng phòng ngự.

    Thậm chí, có thời điểm The Kop còn để Fabinho và Jordan Henderson chơi trái sở trường. Ngoài ra, HLV Jurgen Klopp còn đặt niềm tin vào một sao trẻ là Rhys Williams. Mới 20 tuổi, thế nhưng chàng trai sinh ra tại Preston đã phải đối mặt với không ít áp lực.

    Việc phải đá cặp với nhiều đối tác khác nhau đã khiến trung vệ sinh năm 2001 khốn đốn và thỉnh thoảng mắc sai lầm. Chưa dừng lại ở đó, tuyển thủ U21 Anh thừa nhận mình từng cảm thấy sợ hãi chỉ vì một tin nhắn từ HLV Jurgen Klopp.

    Liverpool youngster Rhys Williams has revealed he was

     Rhys Williams là ngọc thô sáng giá của The Kop. 

    "Tôi có thể tiết lộ rằng Van Dijk và Hendo là những người tích cực nhất trong nhóm WhatsApp của chúng tôi. Van Dijk không thi đấu và như thường lệ thì anh ấy hay nhắn tin chúc mọi người may mắn. Trong khi đó, đội trưởng luôn là người sẽ trả lời trước.

    Gần đây, tôi nhận tin nhắn từ HLV rằng 'Cậu có thể đến gặp tôi không?'. Tôi đã hoảng sợ. Dù đó chỉ là cuộc thảo luận về những gì tôi cần làm để chơi tốt hơn, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ", số 46 của Liverpool tiết lộ trong buổi trả lời phỏng vấn với The Mirror.  

    Jurgen Klopp nói về Raul Jimenez và Wolves: 

     
    Giang Nam | 16:21 14/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...