MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • “Chelsea và West Ham từng muốn có Gabigol nhưng…”

    11:04 Thứ ba 12/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Mặc dù thi đấu không thành công ở Inter Milan nhưng tiền đạo người Brazil vẫn được nhiều đội bóng theo đuổi.

     

    Những bàn thắng của Gabriel Barbosa cho Flamengo trong năm 2020

    Mùa hè năm 2016, Gabriel Barbosa gia nhập Inter Milan. Mặc dù nhận được sự kì vọng rất lớn nhưng tiền đạo người Brazil đã gặp khó khăn trong việc hòa nhập và không thể cạnh tranh với Mauro Icardi. Vậy nên, chỉ sau 1 mùa giải, Gabigol đã trở thành “người thừa” của Nerazzurri. Anh liên tục bị gửi đến Benfica, Santos và Flamengo theo dạng cho mượn.

    Tuy nhiên, khi trở về quê nhà Brazil, Gabigol đã tỏa sáng rực rỡ. Trong màu áo Santos và Flamengo, anh đã ghi được 70 bàn thắng sau 112 trận. Tháng 1/2020, Flamengo quyết định mua đứt chàng trai 23 tuổi với giá 17 triệu euro. Ngoài ra, Inter Milan cũng sẽ nhận được 20% số tiền chuyển nhượng nếu Urubu bán tiền đạo người Brazil trong tương lai.

    Junior Pedroso:

     Gabriel Barbosa trong màu áo Flamengo.

    Mới đây, ông Junior Pedroso, người đại diện của Gabriel Barbosa, đã tiết lộ những chi tiết thú vị xoay quanh việc chàng trai 23 tuổi quyết định kí vào bản hợp đồng dài hạn với Flamengo. Trả lời phỏng vấn trên kênh Youtube “Canal do Nicola”, ông cho biết:

    “Gabriel rất tuyệt vời. Cậu ấy đã thu hút sự chú ý của nhiều CLB lớn. West Ham và 2 đội bóng ở Đức đã đưa ra lời đề nghị với Gabriel. Chúng tôi cũng đã thương lượng với Chelsea và một số CLB khác. Tuy nhiên, với những dự án chúng tôi nhận được trong tháng 1, Flamengo là điểm đến thích hợp nhất để cậu ấy tiếp tục phát triển sự nghiệp.”

    Faro | 10:34 12/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...