MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Để Martinelli tham dự World Cup là một sự sỉ nhục"

    21:51 Thứ tư 09/11/2022 | 17

    BongDa.com.vn Đã có những phản ứng trái chiều xoay quanh việc chân sút trẻ thuộc biên chế Arsenal được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

     

    Sau những màn trình diễn ấn tượng giúp Arsenal dẫn đầu cuộc đua tại Premier League năm nay, tiền đạo trẻ Gabriel Martinelli đã có vinh dự được góp mặt vào danh sách các ngôi sao Brazil tham dự kỳ World Cup sắp diễn ra tại Qatar.

    Tuy nhiên sự xuất hiện của tài năng sinh năm 2001 vẫn đang gây tranh cãi. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, BLV Jose Ferreira Neto đã thẳng thừng gọi việc Tite đưa Martinelli lên tuyển là một sự ô nhục, bởi ông cho rằng, ngôi sao có biệt danh Gabigol (Gabriel Barbosa) xứng đáng có cơ hội góp mặt hơn.

    HLV Tite nêu 3 lý do chọn Martinelli - Bóng Đá

     Martinelli sẽ góp mặt ở kỳ World Cup sắp tới.

    "Việc để Martinelli tham dự WC là một sự sỉ nhục. Một trò đùa! Tôi cảm thấy xấu hổ! Martinelli thể hiện được điều gì rồi? Cậu ta chỉ mới có 33 bàn thắng trong sự nghiệp. Đây là một sự thiếu tôn trọng.

    Việc gọi Martinelli đã cho thấy Tite không nên tiếp tục giữ vị trí của ông ta bởi ông đã không công bằng với Gabigol."

    Cái tên Gabigol được đề cập hiện đang chơi cho câu lạc bộ Flamengo. Tiền đạo 26 tuổi được đánh giá là một trong những tiền đạo khá đa năng và cũng đã thể hiện tốt trong thời gian gần đây.

    Tuy nhiên việc tỏa sáng ở một giải đấu chỉ mang tầm cỡ quốc gia rõ ràng sẽ là một sự so sánh khập khiễng khi đặt lên bàn cân với Premier League - giải đấu khắc nghiệt bậc nhất châu Âu. Do vậy, HLV Tite có cái lý riêng để chọn Martinelli.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 21:21 09/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...