Như đã đưa tin, với chuỗi kết quả đáng thất vọng, đồng thời khó có khả năng vực dậy đội bóng sau khi nhận sự hậu thuẫn rất lớn mùa hè 2020 từ hàng loạt nhân sự chất lượng, Frank Lampard cuối cùng cũng bị BLĐ Chelsea sa thải. 18 tháng cầm quân của Lampard tại Stamford Bridge, chiến lược gia người Anh có những lúc giúp cho các CĐV Chelsea tràn đầy niềm tin và hứng khởi.
Mặc dù vậy, với việc CLB giàu tham vọng chinh phục danh hiệu, bản thân Lampard lại khá loay hoay trong cách vực dậy đội bóng. Vì lẽ đó, sa thải là quyết định tất yếu. Lampard cũng chính là nhà cầm quân thứ 14 bị sa thải dưới triều đại chủ tịch Roman Abramovich ở Chelsea.
Theo Daily Star, sau khi bị Chelsea sa thải, số tiền đền bù mà Lampard nhận được chỉ bằng 1/4 so với Jose Mourinho trước đây. Vào năm 2015, sau khi bị sa thải, Mourinho nhận 8,3 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng. Mặc dù vậy, con số này vẫn chưa là gì so với nhiệm kỳ đầu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau khi rời Stamford Bridge. Năm 2007, Abramovich đã chi 23 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng sau khi sa thải Mourinho.
Cũng theo nguồn tin nêu trên, dù từng đạt nhiều thành công vang dội, nhưng Mourinho chưa phải là nhà cầm quân có số tiền đền bù hợp đồng cao nhất. Antonio Conte lại là người được BLĐ Chelsea đền bù hợp đồng lớn nhất, với số tiền vào khoảng 26,6 triệu bảng. Tuy nhiên, con số này dường như vẫn không khiến nhà cầm quân người Ý hài lòng.
Mourinho phát biểu về Spurs: