MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Chelsea: Kẻ ngáng đường khó chịu của các nhà vô địch

    10:51 Chủ nhật 18/02/2024

    BongDa.com.vn Manchester City và Chelsea đã cống hiến cho người hâm mộ 90 phút kịch tính trên sân Etihad. Sau tất cả, trận đấu này đã cho cả 2 đội nhiều điểm tích cực và tiêu cực.

    Thật hiếm khi nào các CĐV bóng đá có thể chứng kiến Man City dưới triều đại HLV Pep Guardiola vừa dễ tổn thương trong khâu phòng ngự cũng vừa bế tắc tìm kiếm bàn thắng như trận cầu với Chelsea rạng sáng nay. Những phút đầu trận, đội chủ nhà liên tiếp để cho The Blues có nhiều khoảng trống triển khai bóng cũng như uy hiếp khung thành thủ môn Ederson, hệ quả, The Citizens bị người cũ Raheem Sterling gieo sầu phút 42 sau đường phản công chết chóc của đối thủ. 

    Những nỗ lực trong hiệp 2 của Man City chỉ giúp đoàn quân Guardiola có được bàn gỡ ghi do công của Rodri phút 83 mặc dù đội chủ nhà tung ra 31 cú sút về phía khung thành thủ môn Djordje Petrovic. Guardiola cùng các học trò có thể an ủi khi 1 điểm kiếm được trước Chelsea là điểm số thứ 18 mà Man City giành được từ thế bị dẫn bàn, chỉ có Liverpool làm tốt hơn đội chủ sân Etihad ở khoản lội ngược dòng tại Premier League mùa này. 

     - Bóng Đá

     Man City trở nên mong manh lạ thường trước Chelsea. 

    Còn với Chelsea, màn trình diễn trong 60 phút đầu trận có thể được coi là những phút thi đấu hay nhất mà đoàn quân Mauricio Pochettino làm được từ đầu mùa. Thậm chí The Blues đã có thể nghĩ về 1 chiến thắng nếu những Sterling hay Nicolas Jackson dứt điểm nắn nót hơn. Dù sao căn bệnh “bỏ lỡ cơ hội” vẫn chưa được “bác sĩ” Pochettino chữa trị dứt điểm và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến CLB tây London ngụp lặn ở vị trí giữa BXH. 

    “Hôm nay chúng tôi đã thể hiện một lối chơi cùng tinh thần xứng đáng với đẳng cấp của 1 đội bóng lớn”, Pochettino nói sau trận. “Tôi nghĩ Chelsea sẽ đạt tới đẳng cấp mà chúng tôi muốn vào 1 ngày không xa, để chơi thứ bóng đá xuất sắc nhất thế giới là điều không dễ nhưng hôm nay chúng tôi chứng minh mình có thể làm được bất cứ điều gì nếu quyết tâm”. 

    Trái ngược với niềm vui của Pochettino, Guardiola chắc chắn sẽ không hài lòng với màn thể hiện của các học trò, đặc biệt là chân sút chủ lực Erling Haaland. Kể từ khi đặt chân đến Anh chơi bóng, đây là lần đầu tiên ngôi sao người Na Uy tung 9 cú sút trong 1 trận đấu nhưng không ghi được bàn thắng nào. 

    Chắc chắn cựu sao Borussia Dortmund sẽ không muốn xem lại pha bỏ lỡ vô duyên của mình ở phút 77. Ở một tình huống Kevin de Bruyne có bóng bên hành lang biên trái, ngôi sao người Bỉ quan sát nhanh trước khi rót bóng vào vòng cấm để Haaland có cơ hội đối mặt với thủ thành Petrovic. Những tưởng bàn thắng đã đến cho Man City bởi chỉ cần một cú chạm đầu đi trúng đích là Haaland sẽ có cơ hội điền tên mình lên bảng tỉ số nhưng cuối cùng tiền đạo 23 tuổi lại đưa bóng đi lên trời. 

    “Haaland sẽ ghi bàn lần tới, cậu ấy đã có 9 cú sút trong trận, một điều không phải ai cũng làm được”, Guardiola nói. “Tôi chơi bóng 11 năm, ghi được 11 bàn thắng nên tôi không phải là người phù hợp để đưa ra những lời khuyên cho các tiền đạo. Chúng tôi đã tạo nhiều cơ hội và lần tới, cậu ấy sẽ ghi bàn”. 

     - Bóng Đá

     Haaland đã có trận đấu "vô duyên". 

    Cầm chân Man City, Chelsea “hạnh phúc” và cả Arsenal lẫn Liverpool cũng vậy. Việc The Citizens mất điểm giúp 2 đội bóng trên “dễ thở” hơn trong cuộc đua vô địch, quan trọng hơn, nhìn cái cách Chelsea khiến đoàn quân Guardiola phải “toát mồ hôi” để cầm hòa, Mikel Arteta cùng Jurgen Klopp chắc chắn có thể dựa vào những gì Pochettino làm được rạng sáng nay nhằm tìm ra cách khắc chế nửa xanh thành Manchester vào tháng 3 tới. 

    “Tôi sẽ mời các bạn đến trung tâm huấn luyện của đội bóng bởi chiến thuật là thứ khó có thể giải thích chỉ với một vài từ, một vài câu”, Pochettino nói. “Tôi hiểu Man City mạnh mẽ như thế nào khi chơi trên sân nhà. Họ sẽ dồn ép bạn và nếu bạn không đủ kiên cường, bạn sẽ nhận thất bại ê chề. Chelsea chưa cùng đẳng cấp với Man City nhưng hôm nay là trận đấu của chúng tôi”. 

    Chelsea hiện xếp thứ 10 trên BXH, vị trí gần như không còn cơ hội chạm tay vào chiếc cúp bạc Premier League mùa này nhưng đoàn quân Pochettino chắc chắn vẫn là tập thể gây nên nhiều rắc rối cho bất kỳ ông lớn nào muốn làm ông hoàng bóng đá Anh năm nay.

    Việt Tùng | 10:21 18/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...