(BongDa.com.vn) – Không ai khác, chính John Obi Mikel đang là người mang đến sự cân bằng tuyệt đối cho hàng tiền vệ Chelsea vào lúc này.
DTrên thực tế, Mikel cũng không phải mẫu “máy quét” thuần túy giống như Matic. Xuất thân là một “số 10” cổ điển nên phong cách chơi bóng của cầu thủ người Nigeria này vẫn có chút gì đấy tự do, thậm chí là hơi màu mè. Trong vai trò của một tiền vệ trung tâm, bên cạnh nhiệm vụ thu hồi bóng, Mikel còn cho thấy khả năng tái phân phối cực kỳ hiệu quả. Theo thống kê, ở trận thắng 3-0 trước Crystal Palace cách đây một tuần, ngôi sao 28 tuổi đã thực hiện tổng cộng 82 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác lên đến 95,1% (cao nhất đội).
Số đường chuyền | 82 |
Tỷ lệ chính xác | 95,1% |
Chuyền dài | 5/6 |
Tắc bóng thành công | 3 |
Đánh chặn chính xác | 1 |
Phá bóng | 1 |
Đi bóng qua người | 1 |
Về mặt lý thuyết, lối chơi của Mikel không mang đến sự an toàn tuyệt đối cho hàng thủ Chelsea giống như Matic mùa trước. Tuy nhiên, xét trong hoàn cảnh hiện tại, khi mà tiền vệ người Serbia đã không còn là chính mình thì ngôi sao người Nigeria hoàn toàn có thể trở thành một giải pháp tương đối khả thi đối với tuyến giữa đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Sở hữu khả năng đọc trận đấu nhạy bén cùng kỹ thuật chuyền bóng hết sức ổn định, Mikel không chỉ giúp Fabregas phần nào được giảm tải nhiệm vụ tổ chức nói chung mà còn mang đến sự đa dạng cần thiết cho Chelsea trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương từ xa.
Tất nhiên, tiền vệ 28 tuổi cũng không phải mẫu cầu thủ chơi sáng tạo thuần túy, giống như Oscar hay Fabregas. Do đó, trong trường hợp HLV Hiddink chấp nhận sử dụng bộ đôi “sen đầm thép” Mikel-Matic ở khu vực giữa sân, tiêu biểu như trong trận hòa 0-0 trước Manchester United chẳng hạn, tuyến giữa Chelsea đã chơi kém linh hoạt hơn hẳn. Ngược lại, khi được xếp đá cặp bên cạnh Fabregas, ngôi sao người Nigeria nhanh chóng phát tiết trọn vẹn những phẩm chất của mình. Từ khả năng phán đoán, đánh chặn tình huống thông minh, không cần phải tốn quá nhiều sức lực và tốc độ trong các pha tranh chấp, cho đến những đường chuyền vượt tuyến cực kỳ chuẩn xác.
Ở trận thắng Crystal Palace mới đây, Mikel đã chuyền dài tổng cộng 6 lần, trong đó có tới 5 lần bóng tìm đến đúng địa chỉ, một yếu tố cho thấy nhãn quan chiến thuật cũng như khả năng điều tiết tuyệt vời của cầu thủ 28 tuổi này. Không phải Diego Costa, Fabregas, Willian hay Oscar, mà chính Mikel mới là “chiếc chìa khóa” quan trọng nhất giúp Chelsea hồi sinh mạnh mẽ trong thời hậu kỳ Jose Mourinho.