MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Chelsea chiếm 5 vị trí trong đội hình tồi tệ nhất lượt đi Premier League 2015/16

    08:48 Thứ năm 24/12/2015

    Với phong độ thi đấu tệ hại khiến HLV Mourinho mất ghế, Chelsea đã chiếm 5 vị trí trong đội hình thi đấu tồi tệ nhất lượt đi Premier League 2015/16.

    (BongDa.com.vn) – Với phong độ thi đấu tệ hại khiến HLV Mourinho mất ghế, Chelsea đã chiếm 5 vị trí trong đội hình thi đấu tồi tệ nhất lượt đi Premier League 2015/16.

    Thủ môn John Ruddy (Norwich City): Thủ thành của Norwich có ba sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thắng ở mùa giải này khiến BHL CLB hết sức đau đầu. Thủ môn người Anh cũng thừa nhận mình cần phải cải thiện nhiều hơn trong tương lai.
    Thủ môn John Ruddy (Norwich City): Thủ thành của Norwich có ba sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thắng ở mùa giải này khiến BHL CLB hết sức đau đầu. Thủ môn người Anh cũng thừa nhận mình cần phải cải thiện nhiều hơn trong tương lai.
    Hậu vệ phải Branislav Ivanovic (Chelsea): Một trong những cầu thủ của Chelsea không thể giải thích nổi về phong độ tệ hại của mình ở mùa này. Từ một hậu vệ tốt nhất của NHA, thậm chí là của châu Âu, Ivanovic khởi đầu một cách chậm chạp và thiếu trách nhiệm trong thời gian gần đây.
    Hậu vệ phải Branislav Ivanovic (Chelsea): Một trong những cầu thủ của Chelsea không thể giải thích nổi về phong độ tệ hại của mình ở mùa này. Từ một hậu vệ tốt nhất của NHA, thậm chí là của châu Âu, Ivanovic khởi đầu một cách chậm chạp và thiếu trách nhiệm trong thời gian gần đây.
    Trung vệ John Terry (Chelsea): Có thể thấy rằng, đáng ra Mourinho cần giảm bớt thời lượng thi đấu của đội trưởng Chelsea thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.
    Trung vệ John Terry (Chelsea): Có thể thấy rằng, đáng ra Mourinho cần giảm bớt thời lượng thi đấu của đội trưởng Chelsea thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.
    Hậu vệ trái Fabricio Coloccini (Newcastle United): Mặc dù được cải thiện khá nhiều trong mùa giải này. Tuy nhiên Fabricio vẫn thường xuyên đá sai vị trí và được cứu vãn bởi cầu thủ trẻ Chancel Mbemba rất nhiều lần.
    Hậu vệ trái Fabricio Coloccini (Newcastle United): Mặc dù được cải thiện khá nhiều trong mùa giải này. Tuy nhiên Fabricio vẫn thường xuyên đá sai vị trí và được cứu vãn bởi cầu thủ trẻ Chancel Mbemba rất nhiều lần.
    Tiền vệ cánh phải Ola Toivonen (Sunderland): Được mượn từ PSV khi HLV Dick Advocaat cần cải thiện sự sáng tạo ở khu trung tuyến. Thế nhưng Toivonen cũng chỉ cung cấp được 7 cơ hội trong 10 trận ra sân. Chỉ bằng một nửa so với Jeremain Lens và Adam Johnson chơi ít hơn.
    Tiền vệ cánh phải Ola Toivonen (Sunderland): Được mượn từ PSV khi HLV Dick Advocaat cần cải thiện sự sáng tạo ở khu trung tuyến. Thế nhưng Toivonen cũng chỉ cung cấp được 7 cơ hội trong 10 trận ra sân. Chỉ bằng một nửa so với Jeremain Lens và Adam Johnson chơi ít hơn.
    Tiền vệ trung tâm Cesc Fabregas (Chelsea): Ở giai đoạn này mùa tước, Cesc Fabregas có 12 đường chuyền thành bàn. Năm nay, Fabregas chỉ có hai đường chuyền thành bàn và mất sự đảm bảo vị trí trong đội hình Chelsea. Bên cạnh đó, Pat Nevin, bình luận viên của BBC còn cho biết Cesc Fabregas từng nói thà thua còn hơn thắng” cho Jose Mourinho.
    Tiền vệ trung tâm Cesc Fabregas (Chelsea): Ở giai đoạn này mùa tước, Cesc Fabregas có 12 đường chuyền thành bàn. Năm nay, Fabregas chỉ có hai đường chuyền thành bàn và mất sự đảm bảo vị trí trong đội hình Chelsea. Bên cạnh đó, Pat Nevin, bình luận viên của BBC còn cho biết Cesc Fabregas từng nói thà thua còn hơn thắng” cho Jose Mourinho.
    Tiền vệ trung tâm Carlos Sanchez (Aston Villa): Aston Villa cần một nhà lãnh đạo ở khu trung tuyến nhưng Carlos Sanchez lại thiếu đi điều đó. Chính vì thế đội quân của Remi Garde thường bị tấn công ở hàng tiền vệ.
    Tiền vệ trung tâm Carlos Sanchez (Aston Villa): Aston Villa cần một nhà lãnh đạo ở khu trung tuyến nhưng Carlos Sanchez lại thiếu đi điều đó. Chính vì thế đội quân của Remi Garde thường bị tấn công ở hàng tiền vệ.
    Tiền vệ cánh trái Eden Hazard (Chelsea): Trong mùa giải năm nay, đa số các cầu thủ Chelsea cho thấy phong độ giảm sút rất nhiều. Ở mùa giải trước Hazard vốn là
    Tiền vệ cánh trái Eden Hazard (Chelsea): Trong mùa giải năm nay, đa số các cầu thủ Chelsea cho thấy phong độ giảm sút rất nhiều. Ở mùa giải trước Hazard vốn là “bùa hộ mệnh” của Chelsea trong các cuộc tấn công. Tiền vệ này ghi được 14 bàn thắng và 9 pha kiến tạo. Trong mùa này, Hazard chưa ghi bàn cho Chelsea và cũng chỉ có 2 pha kiến tạo. Trận cuối cùng Hazard ghi bàn cho Chelsea là trận gặp Crystal Palace. Đó là một pha sút penalty để đảm bảo ngôi vô địch cho The Blue.
    Tiền đạo Wayne Rooney (Manchester United): Đội trưởng M.U đang trong giai đoan tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Trung bình 570 phút Rooney mới ghi được một bàn thắng.
    Tiền đạo Wayne Rooney (Manchester United): Đội trưởng M.U đang trong giai đoan tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Trung bình 570 phút Rooney mới ghi được một bàn thắng.
    Tiền đạo Diego Costa (Chelsea): Mặc dù vẫn có những tiền đạo ghi ít bàn thắng hơn Costa ở mùa giải này, nhưng không nhiều. Khả năng săn bàn của Costa giảm một cách đáng ngạc nhiên. Tiền đạo này đã thừa nhận mình mất cân bằng khi mùa giải bắt đầu nhưng dần dần Costa khiến NHM cảm thấy điều ông quan tâm là việc khác chứ không phải là việc cải thiện phong độ của chính mình.
    Tiền đạo Diego Costa (Chelsea): Mặc dù vẫn có những tiền đạo ghi ít bàn thắng hơn Costa ở mùa giải này, nhưng không nhiều. Khả năng săn bàn của Costa giảm một cách đáng ngạc nhiên. Tiền đạo này đã thừa nhận mình mất cân bằng khi mùa giải bắt đầu nhưng dần dần Costa khiến NHM cảm thấy điều ông quan tâm là việc khác chứ không phải là việc cải thiện phong độ của chính mình.
    Tiền đạo Gabriel Agbonlahor (Aston Villa): Đội trưởng của Aston Villa đang trải qua một mùa giải khủng khiếp khi chưa ghi được bàn thắng nào tại mùa giải này, đồng thời Agbonlahor có được hai kiến tạo. Nhiều khả năng tiền đạo này sẽ rời Aston Villa vào tháng giêng sau 10 năm gắn bó.
    Tiền đạo Gabriel Agbonlahor (Aston Villa): Đội trưởng của Aston Villa đang trải qua một mùa giải khủng khiếp khi chưa ghi được bàn thắng nào tại mùa giải này, đồng thời Agbonlahor có được hai kiến tạo. Nhiều khả năng tiền đạo này sẽ rời Aston Villa vào tháng giêng sau 10 năm gắn bó.
    Và đây là đội hình...
    Và đây là đội hình…
    Thanh Lê - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...