MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin

    19:20 Thứ tư 12/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trái ngược với 3 đội bóng 'cùng cảnh ngộ', Tam sư vẫn ung dung cho vị trí của mình.

    Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin - Bóng Đá

    Đợt tập trung Tháng 6 lần này, tuyển Anh đã tham dự vòng chung kết UEFA Nations League ở Bồ Đào Nha. Trận bán kết, họ đối đầu và để thất bại trước Hà Lan 1-3 sau 120 phút.

    Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin - Bóng Đá

     Bước vào trận tranh hạng ba cùng Thụy Sĩ, tài năng của thủ thành Jordan Pickford đã giúp Tam sư giành chiến thắng sau loạt penalty cân não.

    Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin - Bóng Đá

     Vì bận tham dự Nations League, hai trận đấu của Anh ở vòng loại EURO 2020 đã bị dời lại. Thế nhưng, mặc dù đá ít hơn các đối thủ cùng bảng 1-2 trận, Tam sư vẫn đang dẫn đầu bảng A. Thật khó tin!

    Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin - Bóng Đá

     Nhìn sang 3 đội tuyển còn lại tham dự Nations League, Nhà vô địch BĐN đã bị đẩy xuống hạng 4 ở bảng B

    Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin - Bóng Đá

     Tại bảng C, Hà Lan cũng chỉ có được 3 điểm sau 2 trận, xếp hạng 3.

    Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin - Bóng Đá

     Cuối cùng, Thụy Sĩ với 4 điểm cũng xếp thứ 3 ở bảng D.

    Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin - Bóng Đá

    Nguyên nhân Tam sư vẫn đang dẫn đầu bảng đến từ việc họ thi đấu rất tốt ở 2 trận đầu tiên. Ngày ra quân, Anh hủy diệt CH Séc với tỉ số 5-0.

    Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin - Bóng Đá

     Tiếp sau đó, họ lại nã vào lưới Montenegro 5 bàn, thắng chung cuộc 5-1.

    Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin - Bóng Đá

     Vậy nên, dù CH Séc đã toàn thắng 2 trận trong Tháng 6, họ vẫn phải xếp sau Tam sư vì kém thành tích đối đầu cũng như hiệu số bàn thắng.

    Chấp đối thủ đến 2 trận, tuyển Anh vẫn đang làm được điều khó tin - Bóng Đá

     Tuyển Anh hứa hẹn sẽ dễ dàng giành ngôi đầu bảng A. Chiếc vé còn lại nhiều khả năng là cuộc cạnh tranh giữa CH Séc và tân binh Kosovo.

    Thành Đạt | 19:00 12/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...