MỚI NHẤT :
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Chân sút 60 triệu euro đã muốn "gả", Bayern còn chờ gì mà không "cưới?

    14:02 Chủ nhật 09/06/2019

    BongDa.com.vn Đã đến lúc Bayern Munich cần phải có hành động để chiêu mộ thêm một cầu thủ trên hàng công.

    Bayern Munich đã liên hệ với nhiều cái tên tấn công trong khoảng thời gian qua. Trong bối cảnh đội chủ sân Allianz Arena có thể đã hài lòng vì hàng thủ sau khi chiêu mộ thành công bộ đôi hậu vệ người Pháp Lucas Hernandez lẫn Benjamin Pavard, "Hùm xám" sẽ hướng đến việc gia tăng sức mạnh hàng công.

    Hơn nữa, việc làm này cũng giúp cho họ có được cái tên thay thế cho bộ đôi Robbery, những người đã đưa ra quyết định chia tay Bayern trong mùa hè này. Và Timo Werner chính là mục tiêu quan trọng nhất mà gã khổng lồ xứ Bavaria muốn có ở phiên chợ hè năm nay.

    Chân sút 60 triệu euro đã muốn

     Werner chỉ muốn đến Bayern.

    Lúc này, theo BILD, tiền đạo người Đức sắp bước vào năm cuối hợp đồng với Leipzig và anh từng nhiều lần bày tỏ muốn chuyển đến đầu quân cho Bayern nếu rời câu lạc bộ chủ quản. Về bản thân Leipzig, họ không hề có ý định muốn mất trắng Werner nên sẵn lòng lắng nghe lời đề nghị từ các đối tác khác.

    Lúc này, đội chủ sân Red Bulld Arena muốn nhận được 60 triệu euro từ trụ cột của mình. Dẫu vậy, Bayern lại chưa muốn đưa ra lời hỏi mua chính thức mà họ sẽ chờ đến mùa hè năm sau để thu nạp Werner theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Cũng theo nhiều nguồn tin từ BILD cho hay, đội bóng số 1 nước Đức đã đạt được điều khoản cá nhân với riêng Werner nên mọi thứ vẫn đang trong quyền kiểm soát của Bayern. Tuy nhiên nếu không tiến hành nhanh thương vụ này, đội chủ sân Allianz Arena có thể sẽ ôm hận

    60 triệu euro là số tiền hợp lý dành cho tài năng của số 11 Leipzig. Vì thế nếu nhà vô địch Champions League 2012 còn do dự, những đội bóng khác sẽ tiến hành đàm phán mà cụ thể chính là Liverpool. 

    Chân sút 60 triệu euro đã muốn

     Bayern cần sớm mua Werner.

    Chưa kể rằng, chiêu mộ được Werner, nhà ĐKVĐ Bundesliga sẽ có phương án đá cặp hay dự phòng cho Lewandowski. Ngoài ra khi cần, cầu thủ người Đức cũng có thể thi đấu trong vai trò chạy cánh và điều đó vô tình thay thế luôn vị trí mà Robbery để lại ở câu lạc bộ. Nếu được như thế, đội bóng xứ Bavaria chẳng có lý do gì phải tốn thêm tiền mua những Leroy Sane, Nicolas Pepe, Callum Hudson-Odoi, ....

    Sớm chốt xong bản hợp đồng chất lượng như Werner, đội bóng giàu thành tích nhất nước Đức cũng giải quyết được nhiều vấn đề đang tồn đọng tại câu lạc bộ. Thuyết phục Leipzig nhả người trong mùa hè này, tức tiền đạo sinh năm 1996 sẽ có thêm thời gian làm quen cũng như hòa nhập với các đồng đội ở Bayern.

    Werner đã hướng lòng, Bayern còn chờ gì mà không hành động để tránh "đêm dài lắm mộng"?

    Lữ Phong | 13:20 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...