MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • NÓNG: Biến lớn ở Allianz Arena, cựu thần đồng phẫn nộ, Bayern sắp mất 1 cái tên

    12:00 Chủ nhật 09/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Quá nhiều cái tên cạnh tranh cho một vị trí đôi khi không phải vấn đề tốt và Bayern Munich đang rơi vào hoàn cảnh như thế.

    Đối với Bayern Munich, mùa giải 2018-2019 đã kết thúc gần 2 tuần nên đây chính là thời điểm để họ lên kế hoạch mua sắm trên TTCN. Tất nhiên, bên cạnh việc đem về Allianz Arena thêm vài cái tên, đội bóng cũng có ý định thanh lý những cầu thủ không cần thiết.

    Khi "Hùm xám" đã sớm chiêu mộ thành công bộ đôi hậu vệ người Pháp Lucas Hernandez và Benjamin Pavard, những cái tên cũ có thể phải rời đi nhằm nhường chỗ cho 2 tân binh. Và Jerome Boateng chính là cái tên đầu tiên lọt vào "danh sách đen" ấy.

    Ngoài ra, những ngày qua như đã biết, cả James Rodriguez lẫn Bayern Munich đều đưa ra thống nhất việc tiền vệ người Colombia sẽ quay lại Real Madrid sau khi hợp đồng cho mượn 2 năm kết thúc. Lý do đưa ra quyết định có phần đáng tiếc này từ cả 2 bởi cựu cầu thủ Porto ít được ra sân thường xuyên khi Bayern sở hữu quá nhiều cái tên chất lượng ở tuyến giữa. 

    NÓNG: Biến lớn ở Allianz Arena, cựu thần đồng phẫn nộ, Bayern sắp mất 1 cái tên - Bóng Đá

     James sẽ bị trả về Real.

    Dẫu vậy, James chưa phải là cái tên duy nhất muốn ra đi vì điều đó. Lúc này, một cái tên khác cũng có nguyện vọng được chia tay gã khổng lồ xứ Bavaria để đến môi trường khác tìm kiếm cơ hội mới. Đó là cựu thần đồng của bóng đá Bồ Đào Nha, Renato Sanches.

    Cũng giống James, Golden Boy 2016 thất vọng khi bị ngồi trên ghế dự bị nên anh đang rất phẫn nộ vì tình cảnh của bản thân vào thời điểm hiện tại. Lúc này, cầu thủ 22 tuổi muốn ra đi và anh bày tỏ suy nghĩ trên BILD:

    "Tôi không muốn được cho mượn thêm lần nữa. Nếu ra đi, tôi muốn sẽ bị bán hoàn toàn bởi tôi muốn được thi đấu nhiều hơn. Tôi không biết có nên thử ở lại Munich nữa không nhưng tôi được ra sân rất ít và điều đó khiến tôi thất vọng."

    "Những cầu thủ trẻ như Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Serge Gnabry được thi đấu nhưng chỉ có tôi là không. Tôi đã chứng tỏ bản thân rất tốt trên sân tập. Tôi nghĩ tôi có thời lượng ra sân quá ít so với một cầu thủ trẻ cần phải có."

    NÓNG: Biến lớn ở Allianz Arena, cựu thần đồng phẫn nộ, Bayern sắp mất 1 cái tên - Bóng Đá

     Sanches muốn ra đi.

    Rõ ràng, khi HLV Niko Kovac có quá nhiều lựa chọn ở vị trí vòng tròn trung tâm, điều đó khiến Sanches bị giam trên ghế dự bị. Ngoài Thiago Alcantara ra, nhà cầm quân người Croatia cò sở hữu Javi Martinez, Leon Goretzka lẫn Corentin Tolisso, cái tên vắng mặt suốt mùa vừa rồi vì chấn thương. Nếu tiền vệ người Pháp lành lặn trở lại, cơ hội để Sanches ra sân sẽ ngày càng khan hiếm.

    Chính vì thế, cựu tiền vệ Benfica hoàn toàn có lý khi phàn nàn vì tình cảnh của bản thân. Và anh cần tìm một môi trường khác ít cạnh tranh hơn để tìm lại chính mình.

    Lữ Phong | 11:30 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...