MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Chấm điểm Man Utd: Thất vọng hàng công; Điểm 8 xứng đáng

    07:15 Chủ nhật 12/12/2021

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm lại màn trình diễn của từng ngôi sao Quỷ đỏ trong chuyến hành quân đến sân Norwich.

    David de gea: 8 điểm. Thủ thành người Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Trong trận đấu vừa qua, đặc biệt là vào hiệp hai, De Gea đã có pha cản phá xuất sắc trước cú sút của Teemu Pukki và pha đánh đầu đến từ Ozan Kabak sau đó.

    Diogo Dalot: 7 điểm. Cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha lại cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dalot luôn góp mặt ở các tình huống tấn công bên phía Quỷ đỏ và xử lý bóng khá hiệu quả.

    Chấm điểm Man Utd - Bóng Đá

     De Gea đã có một trận đấu xuất sắc.

    Victor Lindelof: 6 điểm. Lindelof gặp nhiều khó khăn trong việc theo kèm Pukki và bị thay ra ở phút 73.

    Harry Maguire: 7 điểm. Nhìn chung, thủ quân Quỷ đỏ đã có một màn trình diễn tạm chấp nhận được. Dù vẫn còn đó nhiều điểm cần khắc phục, đặc biệt là tốc độ xử lý bóng và hỗ trợ cho cặp tiền vệ trung tâm.

    Alex Telles: 7 điểm. Ngôi sao người Brazil tiếp tục có những pha tạt bóng chất lượng, tạo ra một cơ hội rõ ràng trong trận đấu vừa qua.

    Scott McTominay: 7 điểm. Tích cực cầm bóng và che chắn cho hàng thủ bốn người. Quả tạt của "Mad dog" đã dẫn đến quả phạt đền giúp Man Utd khai thông thế bế tắc.

    Chấm điểm Man Utd - Bóng Đá

     McTominay thi đấu ấn tượng.

    Fred: 7 điểm. Ngôi sao người Brazil tiếp tục cho thấy nguồn năng lượng dồi dào khi liên tục gây sức ép lên đối thủ. Bên cạnh đó, Fred cũng đã không ít lần giải nguy cho Lindelof.

    Bruno Fernandes: 6 điểm. Thêm một màn trình diễn đáng thất vọng nữa đến từ chân chuyền sinh năm 1994. Anh đã không thể tạo ra tác động vào lối chơi chung, tung ra 1 cú dứt điểm suốt cả trận nhưng lại thiếu chính xác.

    Jadon Sancho: 6 điểm. Sancho có những pha xử lý bóng khá mượt mà, nhưng trong bối cảnh hàng thủ Norwich tập trung vào chàng trai sinh năm 2000, anh đã không nhận được nhiều đường chuyền từ đồng đội.

    Marcus Rashford: 6 điểm. Tiền đạo người Anh thi đấu khá tệ ở trận đấu vừa qua. Rashford thường xuyên để mất bóng và đưa ra những quyết định thiếu chính xác.

    Cristiano Ronaldo: 7 điểm. Tiền đạo 36 tuổi được nghỉ ngơi khá lâu để chuẩn bị cho trận đấu này nhưng anh cũng không đáp ứng đúng kỳ vọng. Mặc dù vậy, với đẳng cấp siêu sao, Ronaldo vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt bằng việc kiếm về quả penalty quyết định cho Man Utd và tự mình thực hiện thành công sau đó.

    Dự bị

    Mason Greenwood: 6 điểm. Được tung vào sân từ phút 66 nhưng Greenwood cũng không để lại dấu ấn rõ nét nào.

    Ronaldo tập luyện

     
    Trường Sơn | 06:45 12/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...