MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • CĐV Thái dành tình cảm đặc biệt cho Công Phượng, Quang Hải

    14:24 Thứ sáu 08/02/2019 | 6

    Những người hâm mộ bóng đá Thái Lan ủng hộ các ngôi sao của Việt Nam như Công Phượng, Văn Hậu hay Quang Hải sang thi đấu ở giải đấu số 1 xứ chùa vàng.

    Việt Nam và Thái Lan đang là những nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á, nhưng cũng là kình địch lớn nhất của nhau. Những NHM xứ chùa vàng vốn chẳng ưa gì CĐV Việt Nam và đặc biệt là các cầu thủ, tuy nhiên họ lại đang ủng hộ các ngôi sao hàng đầu của HLV Park Hang-seo sang Thai League thi đấu.

    CĐV Thái dành tình cảm đặc biệt cho Công Phượng, Quang Hải - Bóng Đá

     Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu được ủng hộ sang Thai League.

    Sở dĩ như vậy là bởi bóng đá Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc trong 1 năm qua. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đi hết thành công này đến thắng lợi khác, từ á quân U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 và gần đây nhất là tứ kết Asian Cup.

    Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều CĐV Thái Lan đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và thích thú nếu các ngôi sao của Việt Nam sang thi đấu ở Thai League.

    Tài khoản có tên Muad Rodriguez cho hay: "Công Phượng nên chơi ở Thái Lan hơn là sang Nhật Bản. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng của Công Phượng, tuy nhiên giờ chưa phải lúc cậu ấy sang Nhật Bản. Thai League cũng là cầu nối để các cầu thủ tới J-League."

    Một bạn khác có tên Thitipan Lopez viết: "Tương tự với Đoàn Văn Hậu. Tôi nghĩ cậu ấy nên chơi tại Muangthong United. Hậu là cầu thủ tốt nhất của Việt Nam. Sang Thai League, Văn Hậu có thể dễ dàng được chuyển tới J-League trong tương lai, và cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ Việt Nam thành công nhất ở Nhật Bản."

    Trong khi đó, bạn Piyapart Sanpoka chia sẻ: "Nhiều cầu thủ Brazil từng chơi ở Thai League, rồi họ chuyển đến J-League và K-League dễ dàng. Các cầu thủ Việt Nam nên học tập."

    Hòa Hải | 13:10 08/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...