MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Cậy nhờ Sancho, Solsa có thể hồi sinh một quái thú nơi hàng tiền đạo

    07:31 Thứ bảy 21/08/2021

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy muốn mang đến cho hàng công Man Utd những sự lựa chọn chất lượng nhất.

    Với sự hiện diện của bản hợp đồng bom tấn Jadon Sancho, tương lai tiền đạo Anthony Martial tại Manchester United ngày càng trở nên tăm tối.

    Sau những màn trình diễn kém ấn tượng ở mùa giải năm ngoái, đã có một số đồn đoán liên quan đến việc chân sút người Pháp sẽ sớm bị điền tên vào danh sách thanh lý. Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại khiến các fan hoang mang trước quyết định tiếp tục điền tên cựu sao Monaco vào kế hoạch.

    TRANSFER NEWS: REAL MADRID SET SIGHTS ON ANTHONY MARTIAL - Bóng Đá

     Martial sa sút phong độ.

    Chiến lược gia 48 tuổi hiểu rằng, việc chiêu mộ thành công Sancho sẽ giúp Man Utd giải quyết bài toán nan giải nơi hàng công, nhưng bên cạnh đó, ông còn một dụng ý khác khi một mực đưa ngôi sao chạy cánh đẳng cấp người Anh về Old Trafford, đó là tạo nên sự thúc đẩy cho các cầu thủ chưa đáp ứng đúng yêu cầu, điển hình như Martial.

    Dù nhận nhiều lời chê bai, nhưng không thể phủ nhận đẳng cấp cũng như những đóng góp ấn tượng của Martial vào lối chơi Quỷ đỏ. Tuy nhiên màn trình diễn đến từ tiền đạo sinh năm 1995 lại thiếu đi sự nhất quán, nói chính xác hơn, số trận anh bị chỉ trích luôn vượt trội hơn những khi anh tỏa sáng.

    Đối với Solsa, cựu tài năng Monaco được xem như bài toán khó tìm lời giải. Trong khoảng 6 năm thi đấu cho Quỷ đỏ, chân sút 25 tuổi để lại ấn tượng mạnh nhất vào mùa giải 2019/20, giai đoạn chứng kiến Martial ghi đến 17 bàn thắng và 6 kiến tạo. Nhưng cũng chính ở mùa giải năm đó, Martial cũng nhận khá nhiều chỉ trích vì phung phí quá nhiều cơ hội.

    Anthony Martial has been challenged to match Jadon Sancho at Manchester United - Bóng Đá

     Sancho sẽ thúc đẩy Martial?

    Thống kê chỉ ra, Martial ghi được 17 pha lập công với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 11,7 (chỉ số đánh giá dựa trên mức độ hiệu quả tiền đạo đạt được). Trong khi Jadon Sancho dù trẻ hơn Martial đến 4 tuổi, nhưng đã ghi được cùng số pha lập công với chỉ số bàn thắng kỳ vọng ở mức 9,8.

    Kể từ thời điểm này, Sancho ngày càng phát triển và vươn mình trở thành một trong những ngôi sao chạy cánh đẳng cấp nhất châu Âu, còn Martial vẫn giậm chân tại chỗ cộng thêm khoảng thời gian ngồi ngoài dài đằng đẵng vì chấn thương đầu gối.

    Giờ đây, với sự hiện diện của Sancho tại Old Trafford, áp lực sẽ càng đè nặng lên vai cựu cầu thủ Monaco. Tuy nhiên HLV Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn có thể tận dụng sự cạnh tranh giữa hai ngôi sao này để mang đến cho Man Utd một sự lựa chọn chất lượng trên hàng tiền đạo.

    Solsa nhận xét về Martial

     
    Trường Sơn | 07:01 21/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...